Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm

Mở cửa phiên 18/4, thị trường chứng khoán Nhật Bản giảm điểm, do những lo ngại về nền kinh tế nước này, khi đồng yen giảm xuống mức thấp kỷ lục 20 năm so với đồng USD.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong 15 phút giao dịch đầu tiên, chỉ số Nikkei 225 giảm 297,75 điểm, hay 1,1%, xuống 26.795,44 điểm.

Vào lúc 9 giờ sáng 18/4 giờ Nhật Bản (7 giờ sáng theo giờ Việt Nam), đồng USD giao dịch ở mức 126,61-62 yen, so với 126,51-61 yen tại New York và 126,45-48 yen tại Tokyo vào lúc 17h ngày 15/4. Trước đó, đồng bạc xanh giao dịch ở mức 126,73 yen, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2002.

Đồng euro giao dịch ở mức 1,0812-0816 USD và 136,89-95 yen, so với mức 1,0805-1,0815 USD và 136,55-65 yen tại New York và 1,0808-0813 USD và 136,71-75 yen tại Tokyo phiên cuối tuần trước. 

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,79%, xuống 3.185,94 điểm.

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc mở cửa cũng giảm điểm, do lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể tăng lãi suất với tốc độ nhanh hơn và với mức độ mạnh hơn trong những tháng tới.

Chỉ số Kospi giảm 3,87 điểm, hay 0,14%, xuống 2.692,19 điểm vào lúc 9 giờ 15 phút sáng giờ địa phương (7 giờ 15 phút theo giờ Việt Nam).

Tại Việt Nam, vào lúc 9 giờ 40 phút sáng 18/4, VN-Index giảm 5,8 điểm xuống 1.452,95 điểm, HNX-Index giảm 3,05 điểm xuống 413,65 điểm.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.