Chứng khoán châu Á tăng điểm sau đà phục hồi của Phố Wall

Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch 14/4 sau khi Phố Wall phục hồi, nhưng giới đầu vẫn thận trọng về ảnh hưởng của lạm phát và xung đột tại Ukraine.
Chú thích ảnh
Bảng điện tử thông báo chỉ số Nikkei 225 tại thị trường chứng khoán Tokyo. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Dù vẫn còn những lo ngại về các hành động tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để kiềm chế lạm phát, Phố Wall đã trải qua một phiên khởi sắc ngày 13/4, trong đó đáng chú ý, chỉ số công nghệ Nasdaq tăng đến 2%.

Tâm lý phấn chấn này cũng lan sang thị trường châu Á, giúp chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo và chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải (Trung Quốc) đều tăng 1,2% và khép phiên ở các mức lần lượt 27.172 điểm và 3.225,64 điểm, còn chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) cũng ghi thêm 0,7% lên 21.518,08 điểm.

Số liệu trong tuần này từ Mỹ và Vương quốc Anh cho thấy lạm phát tại các nước này đã chạm các mức cao nhất trong hàng chục năm qua.

Triển vọng kinh tế ảm đảm cũng được thể hiện trong báo cáo lợi nhuận gần nhất của JP Morgan Chase, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ tính theo khối tài sản. Giám đốc điều hành của JP Morgan Chase, ông Jamie Dimon, cho biết nền kinh tế đang đối mặt với nhiều lực cản đến từ các đợt nâng lãi suất, tình hình lạm phát và xung đột tại Ukraine. Ông dự đoán kinh tế Mỹ có thể rơi vào suy thoái.

Tuy nhiên, giới phân tích cho biết thị trường vẫn hoan nghênh những dấu hiệu cho thấy lạm phát tại Mỹ có thể đang tiến gần đến đỉnh.

Đi ngược lại với xu hướng chung trong khu vực, thị trường chứng khoán Việt Nam lại giảm điểm trước áp lực bán mạnh. Đóng phiên này, VN-Index giảm 5,08 điểm, tương đương 0,34% xuống 1.472,12 điểm. Toàn sàn có 185 mã tăng, 271 mã giảm và 45 mã đứng giá. HNX-Index giảm 3,76 điểm, tương đương 0,88% xuống 423,69 điểm. Toàn sàn có 118 mã tăng, 102 mã giảm và 54 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng 0,11 điểm, tương đương 0,1% lên 113,41 điểm.

Khánh Ly /TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.