Các tập đoàn công nghệ lớn bắt tay phát triển tiêu chuẩn cho vũ trụ ảo

Các tập đoàn Meta, Microsoft và "các gã khổng lồ" công nghệ khác như Nvidia, Qualcomm, Epic Games... đang tham gia nhóm xây dựng các tiêu chuẩn để vũ trụ ảo của các công ty này tương thích với nhau. 
Chú thích ảnh
Biểu tượng Facebook và Meta. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố ngày 21/6, nhóm Diễn đàn Tiêu chuẩn Vũ trụ ảo (Metaverse Standards Forum  -MSF) cho biết tham gia còn có nhiều công ty lớn trong lĩnh vực không gian, sản xuất chip như Nvidia, Qualcomm, công ty game Epic Games, các tổ chức như World Wide Web Consortium (W3C)... Diễn đàn nhằm kết nối các tiêu chuẩn giữa nhiều tổ chức và công ty để mang lại "khả năng tương tác thế giới thực" trong vũ trụ ảo (metaverse).

MSF được cho là sẽ thúc đẩy các tiêu chuẩn mở, có tính tương tác cho công nghệ thực tế ảo, không gian địa lý và 3D. Các tiêu chuẩn mở sẽ giúp các nhà phát triển dễ dàng xây dựng cùng một nội dung trên nhiều nền tảng khác nhau, hoặc người dùng có thể chuyển dữ liệu từ dịch vụ này sang dịch vụ khác.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là trong danh sách tham gia MSF không có mặt Tâp đoàn công nghệ Apple mà các nhà phân tích dự báo sẽ trở thành đối thủ thống trị trong cuộc đua vũ trụ ảo trong thời gian tới. Các công ty trò chơi Roblox và Niantic cũng như các nền tảng vũ trụ ảo như The Sandbox hay Decentraland cũng không có tên trong danh sách tham gia MSF.

Hiện vác công ty đang chạy đua phát triển metaverse, trong đó Meta dự kiến tung ra thiết bị đeo thực tế ảo Cambria trong năm nay. Meta (công ty mẹ của Facebook) đặt cược tương lai vào metaverse và đã đầu tư rất lớn vào vũ trụ ảo. Công ty này cho biết sẽ chi ít nhất 10 tỉ USD trong năm nay để nghiên cứu và phát triển công nghệ thực tế ảo, trong đó gồm nhiều thiết bị kính đeo.

Trong khi đó, Apple cũng đang phát triển thực tế ảo và có thể bước vào cuộc chơi cũng với một thiết bị đeo thực tế ảo. 

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.