Các tác giả đã chăm chút và 'mới lạ' hơn khi chụp di sản

Hai tác phẩm đạt giải Nhất gồm: “Lễ cấp sắc người Dao Quần Chẹt” của tác giả Nguyễn Mạnh Cường (Tuyên Quang) và “Nghề làm bánh hỏi truyền thống” của tác giả Nguyễn Cảnh Hùng (Nghệ An).

Ngày 23/11, tại Hà Nội, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Di sản văn hóa Việt Nam” tặng các cá nhân tiêu biểu.

Trong chương trình lễ kỷ niệm, Tạp chí Vietnam Heritage đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2018.

Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2018 được tổ chức hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 65/SL- sắc lệnh đầu tiên của Nhà nước ta về việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc (23/11/1945-23/11/2018).

Ban Tổ chức đã nhận được 4.753 tác phẩm dự thi từ 526 tác giả với các chủ đề: Thiên nhiên, Văn hóa vật thể, Văn hóa phi vật thể, Đời sống, Áo dài Việt Nam và Du lịch cùng Vietjet. Hội đồng Giám khảo đã chọn lọc được 107 tác phẩm ảnh xuất sắc nhất của 89 tác giả để trưng bày tại triển lãm.

Các tác phẩm đã thể hiện được nét đẹp trang trọng, đằm thắm, duyên dáng của tà áo dài trong các lễ hội cũng như trong cuộc sống đời thường; những khoảnh khắc thiên nhiên sống động và đầy màu sắc, những hình ảnh núi sông Việt Nam từ trên cao; các lễ hội văn hóa và tập tục dân gian vui nhộn, đậm tính nhân văn; hình ảnh sinh hoạt đời thường bình dị của nhiều dân tộc thiểu số ở các vùng miền khác nhau; những công trình kiến trúc văn hóa vượt thời gian…

Nhiếp ảnh gia Hoàng Trung Thủy, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cho biết: Cuộc thi năm nay không chỉ tăng trưởng về số lượng tác giả tham dự mà còn hấp dẫn bởi chất lượng nghệ thuật và nội dung truyền tải của ảnh. Các tác giả ngày càng chăm chút hơn về góc máy, ánh sáng, tạo hình, tìm kiếm cách thể hiện mới lạ, công phu. Chủ đề phi vật thể năm nay gây ấn tượng mạnh mẽ từ ảnh đơn cho đến ảnh bộ. Điều đáng mừng, các tác giả trẻ đã chứng tỏ được tiềm năng bằng những tác phẩm ảnh rất chắc tay, góp phần vào thành công chung của cuộc thi.

Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng ảnh Di sản Việt Nam 2018 cho hai tác phẩm giải Nhất, hai tác phẩm giải Nhì, hai tác phẩm giải Ba và 6 giải khuyến khích. Hai tác phẩm đạt giải Nhất gồm: “Lễ cấp sắc người Dao Quần Chẹt” của tác giả Nguyễn Mạnh Cường (Tuyên Quang) và “Nghề làm bánh hỏi truyền thống” của tác giả Nguyễn Cảnh Hùng (Nghệ An).

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao Giải thưởng Trẻ với một giải Nhất, một giải Nhì, một giải Ba và 3 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhất thuộc về tác phẩm “Em tan trường về” của tác giả Lương Nam Nhật Long (sinh năm 1994). Ngoài ra, có 1 giải thưởng “Sky Prize” dành cho tác phẩm chủ đề “Du lịch cùng Vietjet”.

Cùng ngày, triển lãm các tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi Ảnh Di sản Việt Nam 2018 đã được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (TP Hồ Chí Minh) và Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội), trong khuôn khổ chương trình “Không gian di sản văn hóa Việt Nam 2018” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Việt Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.