Ngắm những bức ảnh xuất sắc nhất của Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2018

Hơn 100 tác phẩm ảnh xuất sắc nhất với chủ đề đất nước và con người Việt Nam đã được giới thiệu rộng rãi đến công chúng TP Hồ Chí Minh tại triển lãm Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam diễn ra vào ngày 3/11.

Hơn 100 tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi đã được trao giải, gồm 100 ảnh đơn và 7 bộ ảnh của 89 tác giả. Ngoài các chủ đề truyền thống của cuộc thi như: Thiên nhiên, văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể, đời sống... năm nay ban tổ chức còn có thêm 2 chủ đề mới là: Áo dài Việt Nam và Du lịch cùng Vietjet. Các tác phẩm đã được giới thiệu tới đông đảo người xem ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. 

Những địa phương có nhiều tác giả tham gia cuộc thi là TP Hồ Chí Minh có 15 tác giả, Hà Nội có 11 tác giả và Thừa Thiên Huế có 9 tác giả.

Nhiếp ảnh gia Hoàng Trung Thủy, Chủ tịch Hội đồng giám khảo, cho biết cuộc thi không chỉ tăng trưởng về số lượng tác giả tham dự mà còn hấp dẫn bởi chất lượng nghệ thuật và nội dung truyền tải của ảnh. Các tác giả ngày càng chăm chút hơn về góc máy, ánh sáng, tạo hình, tìm kiếm cách thể hiện mới lạ, công phu. Chủ đề phi vật thể năm nay gây ấn tượng mạnh mẽ từ ảnh đơn cho đến ảnh bộ. Điều đáng mừng là các tác giả trẻ đã chứng tỏ được tiềm năng bằng những tác phẩm ảnh rất chắc tay, góp phần vào thành công chung của cuộc thi.

Chú thích ảnh
Người xem thích thú với những bức ảnh chụp về con người, đất nước, thiên nhiên trên dải đất hình chữ S.

Cuộc thi năm nay tiếp tục được Canon tài trợ toàn bộ 18 giải thưởng chính. Ngoài ra, Vietjet sẽ dành cho các tác giả dự thi một giải thưởng đặc biệt “Sky Prize”: một năm bay miễn phí trên các hành trình của Vietjet khắp đất nước.

Sau triển lãm này, các triển lãm tiếp theo sẽ diễn ra 23/11-25/11 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội) và Bảo tàng Hồ Chí Minh (TP Hồ Chí Minh). Dự kiến lễ trao giải sẽ được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào cuối tháng 11.

Cuộc thi năm nay diễn ra còn nhằm hướng tới kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11.

 Một số bức ảnh xuất sắc nhất của Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2018 năm nay: 

Chú thích ảnh
Tác phẩm "Vũ điệu ra khơi" của tác giả, nhiếp ảnh gia Trần Bảo Hòa.
Chú thích ảnh
Tác phẩm "Nghị lực" của  nhiếp ảnh gia Nguyễn Hồng Nga.
Chú thích ảnh
Tác phẩm "Mặt tuồng trong hát bội Nam bộ" của tác giả Đinh Công Tâm.
Chú thích ảnh
Nghề làm đường phèn xứ Quảng của nhiếp ảnh gia Bùi Thanh Trung.
Chú thích ảnh
Non nước Việt Nam hiện lên sinh động, tuyệt vời qua ống kính các nhiếp ảnh gia Việt Nam.
Chú thích ảnh
Tác phẩm "Gia đình voọc" của tác giả Hà Phước Thạnh.
Chú thích ảnh
Cuộc thi năm nay còn có thêm chủ đề mới là “Áo dài Việt Nam”.
Chú thích ảnh
Quang cảnh đời thường “thu hoạch thanh long Bình Thuận” của tác giả Bùi Gia Phú.
Chú thích ảnh
Cảnh sắc thiên nhiên Việt Nam trở nên tuyệt đẹp dưới ống kính của các nhiếp ảnh gia.
Nguyễn Hoàng/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.