Các phóng viên xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV

Sáng 22/3, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 100 phóng viên báo chí tham dự và đưa tin về kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV.

Hoạt động này nằm trong kế hoạch của Bộ Y tế về công tác y tế phục vụ Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV (từ ngày 24/3 - 7/4/2021). Những người được xét nghiệm gồm: Đại biểu Quốc hội; khách mời cấp cao; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Quốc hội; cán bộ, công chức viên chức Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phục vụ kỳ họp; đội ngũ an ninh, nhân viên phục vụ tại nơi họp và các điểm ăn nghỉ của đại biểu Quốc hội; đại biểu dự thính, cộng tác viên, đội ngũ phục vụ các bộ, ban, ngành; phóng viên báo chí tham dự và đưa tin.

Chia sẻ về hoạt động này, phóng viên Vũ Thị Dung, báo Quân đội nhân dân cho biết: “Khi nhận tin phóng viên tham gia kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV được xét nghiệm  SARS-CoV-2, chúng tôi rất vui mừng. Vì như vậy Đại biểu Quốc hội thêm yên tâm, thoải mái khi tiếp xúc với phóng viên. Mặt khác, điều này cũng tạo sự yên tâm, dễ dàng tác nghiệp hơn cho phóng viên. Việc xét nghiệm này cũng khá nhanh chóng”.

Còn phóng viên Nguyễn Thị Nhung, báo Đại biểu nhân dân cho biết: “Để chuẩn bị tham gia đưa tin kỳ họp, bên cạnh việc thực hiện xét nghiệm  SARS-CoV-2, nhóm phóng viên tác nghiệp của báo Đại biểu nhân dân luôn chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn để đảm bảo an toàn cho mình cũng như mọi người”.

Đại diện cán bộ Y tế tại điểm xét nghiệm 35 Ngô Quyền (Hà Nội) thông tin, việc xét nghiệm SARS-CoV-2 diễn ra theo đúng quy định của Bộ Y tế. Từ 8 giờ sáng, nhiều phóng viên đã có mặt để thực hiện đăng ký, làm xét nghiệm. Dự kiến việc xét nghiệm sẽ thực hiện cho hơn 100 phóng viên đến từ các cơ quan báo chí trong nước và đại diện cơ quan báo chí nước ngoài tại Việt Nam.

Hình ảnh PV Báo Tin tức ghi nhận phóng viên xét nghiệm SARS-CoV-2: 

Chú thích ảnh
Phóng viên làm thủ tục lẫy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho các phóng viên, biên tập, kỹ thuật viên các cơ quan thông tấn, báo chí. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các mẫu xét nghiệm đều được ghi chép, đánh số cẩn thận.
Lê Phú - Lê Vân / Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.