Các phòng khám đa khoa khu vực TP Nha Trang quá tải, xuống cấp

Cơ sở vật chất xuống cấp, thiết bị y tế lạc hậu, thiếu thốn, mỗi bác sĩ phải khám cho khoảng 100 bệnh nhân/ngày, gấp 3 lần quy định... là thực tế đang diễn ra tại các phòng khám đa khoa khu vực thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 Các phòng khám đa khoa khu vực TP Nha Trang quá tải, xuống cấp ảnh 1

Một phòng khám bệnh ở Phòng khám số 3 xuống cấp, rêu mốc. Ảnh: baokhanhhoa.com.vn

Theo đại diện Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang, cơ sở vật chất của 5 phòng khám đa khoa trên địa bàn đều đã và đang xuống cấp nghiêm trọng. Hầu hết các phòng khám đã xây dựng cách đây hơn 10 năm, diện tích chật hẹp. Các trang thiết bị cận lâm sàng tuy được trang bị đủ để hoạt động tốt nhưng đều đã cũ, lạc hậu. Điển hình như Phòng khám đa khoa khu vực số 3 được xây dựng cách đây hơn 15 năm đến nay chưa được nâng cấp, sửa chữa. Nhiều phòng bị bong tróc vôi vữa, rêu mốc nham nhở...

Phòng khám đa khoa khu vực số 2 do thiết kế không phù hợp, phòng khám phải tận dụng lối vào làm phòng đợi. Nhiều bệnh nhân đến khám phải ra ghế đá ngoài sân, lối đi vào khuôn viên để chờ đến lượt khám bệnh. Nhiều phòng khám thiếu các thiết bị y tế hiện đại như siêu âm màu, máy nội soi dạ dày – đại tràng nên bệnh nhân buộc phải chuyển lên tuyến trên. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 12 đầu tháng 11/2017 nên tất cả các cơ sở y tế đều bị hư hại.

Để tạo nguồn nhân lực chất lượng về sau nên các phòng khám thường xuyên cắt cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng. Do đó, tuy mỗi phòng khám có 5 - 6 bác sỹ nhưng hàng ngày chỉ 3 - 4 bác sỹ khám bệnh. Ở phòng khám số 2 và số 3, trung bình mỗi ngày phòng khám tiếp nhận khám, chữa bệnh cho khoảng gần 300 bệnh nhân, tương đương một bác sỹ phải khám cho 100 người/ngày, cao gấp 3 lần so với quy định chung của ngành y tế là 35 người/ngày.

Bác sỹ chuyên khoa II Lê Phán - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang cho biết, toàn thành phố có 27 trạm y tế nhưng chỉ có 11 trạm làm chức năng tuyến đầu khám, chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm. Vì vậy người dân 16 xã, phường còn lại buộc phải đến các phòng khám đa khoa khám bệnh, dẫn đến tình trạng quá tải. Đặc biệt, vào các ngày thứ 2, thứ 6 lượng bệnh nhân đến khám bệnh rất đông, đa số là người lớn tuổi và đã nghỉ hưu.

Nhiều bệnh nhân vì chờ đợi lâu đã không ít lần bức xúc, kiến nghị đến các cơ quan chức năng về phong cách, thái độ phục vụ của y, bác sỹ. “Tiếp nhận thông tin như vậy, chúng tôi ghi nhận và có giải thích, mong bệnh nhân hiểu và thông cảm. Vì thực ra, các phòng khám đa khoa để đạt đến chuẩn phòng khám khang trang thì chưa nơi nào đảm bảo được nên việc sớm xây dựng Bệnh viện thành phố Nha Trang theo quy hoạch của tỉnh Khánh Hòa là việc làm cấp thiết hiện nay của ngành y tế thành phố”, bác sỹ Lê Phán chia sẻ.

Theo quy hoạch, Bệnh viện thành phố Nha Trang sẽ được xây dựng thành bệnh viện hạng 2. Cuối năm 2016, đơn vị đã hoàn thiện phần thiết kế tuy nhiên gặp một số vấn đề liên quan đến điều chỉnh quy hoạch về nơi xây dựng nên đến nay vẫn chưa thể thi công.

Phan Sáu (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.