Các phần tử Hồi giáo cực đoan sát hại 37 người trong hai vụ tấn công ở Yobe, Nigeria

Theo hãng tin AFP, các phần tử Hồi giáo cực đoan ở miền Đông Bắc Nigeria đã sát hại ít nhất 37 người dân trong 2 vụ tấn công khác nhau ở bang Yobe.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Nigeria gác tại làng Kukawa, bang Plateau, ngày 12/4/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Vụ tấn công đầu tiên xảy ra trong hai ngày 30 và 31/10 tại huyện Geidam thuộc bang Yobe. Các tay súng thánh chiến đã nổ súng bắn chết 17 người. Sau đó, chúng đã sử dụng mìn để tấn công những người tới tham dự lễ tang những nạn nhân vừa thiệt mạng trên. Vào tối 31/10, một nhóm gồm 22 người trên đường trở về nhà từ đám tang trên thì chiếc xe chở họ va phải mìn do các phần tử thánh chiến gài đặt. 20 người đã thiệt mạng, những người còn lại bị thương nặng.

Các vụ tấn công của các chiến binh thánh chiến kéo dài 14 năm qua đã giảm bớt ở phía Đông Bắc Nigeria và họ không còn kiểm soát những vùng lãnh thổ rộng lớn, tuy nhiên những tay súng này vẫn thực hiện các vụ tấn công tại các vùng nông thôn, nhằm vào các căn cứ và các đoàn xe quân sự. Hôm 30/10, các chiến binh thuộc nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở khu vực Tây Phi (ISWAP) đã tấn công và làm ít nhất 17 người thiệt mạng tại một ngôi làng cũng ở bang Yobe vì họ từ chối trả tiền thuế gia súc do các chiến binh này áp đặt.

Yobe cũng là một trong những khu vực hứng chịu bạo lực thánh chiến ở Nigeria, bao gồm các vụ tấn công gây chết người vào các làng mạc, các căn cứ quân sự, trường học và các khu chợ, cũng như các vụ bắt cóc hàng loạt. Trong tháng 4/2022, các chiến binh của ISWAP đã giết hại 11 người trong các vụ tấn công nhằm vào các quán rượu và một trường đại học kỹ thuật ở thị trấn Geidam thuộc bang này, vài ngày sau khi xảy ra vụ nổ tại một quán rượu ở bang Taraba cũng ở phía Đông Bắc Nigeria làm 6 người thiệt mạng và 16 người bị thương.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.