Nigeria: Tấn công thánh đường Hồi giáo khiến ít nhất 7 người thiệt mạng

Theo hãng tin Reuters, ngày 2/9, cảnh sát địa phương thông báo ít nhất 7 người theo đạo Hồi đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào một thánh đường Hồi giáo do các tay súng không rõ danh tính thực hiện ở bang Kaduna phía Tây Bắc Nigeria.
Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ đánh bom liều chết ở Nigeria. Ảnh tư liệu: The Independent/TTXVN

Qua điện thoại, người phát ngôn cảnh sát bang Kaduna, ông Mansur Haruna, cho hay vụ tấn công xảy ra tại ngôi làng Saya hẻo lánh thuộc khu vực hành chính Ikara của bang Kaduna vào đêm 1/9 khi người dân tụ tập để cầu nguyện. Theo ông Haruna, 2 người khác bị thương trong vụ tấn công đã được đưa đến bệnh viện để chữa trị.

Trong khi đó, một người dân địa phương xác nhận “5 người bị bắn bên trong thánh đường Hồi giáo khi đang cầu nguyện và 2 người còn lại bị bắn trong làng”.

Trong 3 năm qua, các băng nhóm vũ trang hạng nặng đã tàn phá khắp vùng Tây Bắc Nigeria, bắt cóc hàng nghìn người, sát hại hàng trăm người và khiến việc đi lại bằng đường bộ trở nên mất an toàn ở một số khu vực.

Những vụ tấn công như vậy đã khiến lực lượng an ninh Nigeria lúng túng khi họ đang phải căng mình chống lại cuộc nổi dậy của người Hồi giáo kéo dài 14 năm qua ở phía Đông Bắc, các cuộc xung đột giáo phái và giữa các cộng đồng ở khu vực miền Trung, cũng như các đợt tấn công ngày càng gia tăng của một nhóm ly khai ở phía Đông Nam.

Xuân Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.