Các nước vùng Vịnh kêu gọi rút lực lượng nước ngoài khỏi Syria

Ngày 11/12, lãnh đạo các nước Arập vùng Vịnh đã kêu gọi “tất cả các lực lượng nước ngoài” rút khỏi Syria và hoan nghênh sự thay đổi trong chính sách của tân chính phủ Iran.

Trong một tuyên bố bế mạc Hội nghị thượng đỉnh các quốc gia vùng Vịnh diễn ra tại Kuwait ngày 11/12, lãnh đạo các nước Arập vùng Vịnh đã kêu gọi “tất cả các lực lượng nước ngoài” rút khỏi Syria và hoan nghênh sự thay đổi trong chính sách của tân chính phủ Iran.

Các nước vùng Vịnh kêu gọi rút lực lượng nước ngoài khỏi Syria ảnh 1

Lãnh đạo các quốc gia vùng Vịnh tại Hội nghị. Ảnh: timesofoman.com

Sáu quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã nhất trí thành lập một Bộ tư lệnh quân sự chung, mở đường cho việc hợp tác an ninh chặt chẽ hơn trong bối cảnh đối thủ cạnh tranh trong khu vực là Iran theo đuổi những nỗ lực mở rộng ảnh hưởng. Theo Hãng thông tấn chính thức KNA của Kuwait, đối tác về quân sự là một trong những sáng kiến mà các thành viên của GCC đồng ý, song không nêu chi tiết về thời điểm thành lập, cũng như về cơ cấu và quy mô nhiệm vụ của bộ tư lệnh trên.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo các nước Arập vùng Vịnh đã hoan nghênh “định hướng mới” của ban lãnh đạo Iran và hối thúc triển khai “các biện pháp cụ thể” có ảnh hưởng tích cực tới hòa bình khu vực. Các nhà lãnh đạo cũng ca ngợi thỏa thuận sơ bộ được ký giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) là bước đầu tiên hướng tới một thỏa thuận lâu dài về chương trình hạt nhân của Iran, giúp chấm dứt những lo ngại trong khu vực và trên thế giới.

Quan hệ giữa các nước GCC, do người Hồi giáo dòng Sunni lãnh đạo, và quốc gia Hồi giáo Iran do người Hồi giáo Shiite nắm quyền, đã có một số chuyển biến tích cực kể từ khi Tehran và phương Tây đạt được thỏa thuận sơ bộ về chương trình hạt nhân tranh cãi của quốc gia này. Tuần trước, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã có chuyến công du đến một số nước GCC nhằm tăng cường quan hệ.

GCC, với dân số khoảng 47 triệu người, gồm 6 quốc gia thành viên là Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và UAE, hầu hết là các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới. Trong bối cảnh giá dầu mỏ tăng, dự trữ tài chính của GCC theo ước tính vào khoảng 2.000 tỷ USD, dự kiến tăng lên 2.400 tỷ USD vào năm 2014, trong khi GDP của khối vào khoảng 1.600 tỷ USD.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.