Các nước sắp họp bàn về TPP không có Mỹ

Nhiều quốc gia đã tỏ ý quan tâm tới đề nghị của Chile để đề ra một chiến lược mới cho TPP, đồng thời thông báo Trung Quốc, Hàn Quốc và Colombia đã được mời tham dự hội nghị sắp tới nhằm tìm giải pháp sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi TPP.
Các nước sắp họp bàn về TPP không có Mỹ ảnh 1

Vụ trưởng Vụ Kinh tế Quốc tế Bộ Ngoại giao Chile Paulina Nazal.

Bà Paulina Nazal, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Quốc tế Bộ Ngoại giao Chile, đã cho biết thông tin trên. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Chile ngày 12/3 cho biết đã nhận được phản ứng tích cực từ một số quốc gia từng tham gia ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và được mời tham dự Hội nghị Bộ trưởng Thương mại và Ngoại giao vào ngày 14/3 tới ở thành phố Viña del Mar.

Đây sẽ là hội nghị đầu tiên của các nước thành viên TPP mà không có sự tham dự của Mỹ. Trả lời báo giới, bà Nazal khẳng định hội nghị tới là dịp để các bên đánh giá tình hình hiện tại và không loại trừ khả năng mở rộng sự tham gia của các nước khác vào khối này, như Liên minh Thái Bình Dương - bao gồm Chile, Colombia, Mexico và Peru.

Theo bà Nazal, Trung Quốc sẽ có vai trò quan trọng để ứng phó với xu hướng bảo hộ mậu dịch của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Diệu Hương - P/v TTXVN tại Buenos Aires

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.