Trung Quốc sẽ tham dự hội nghị hậu TPP tại Chile

Chile đã mời 12 nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cùng với Trung Quốc tham dự Hội nghị thúc đẩy thương mại châu Á – TBD dự kiến diễn ra vào giữa tháng 3/2017.

Truyền thông Canada ngày 10/2 đưa tin Đại sứ Chile tại Canada Alejandro Marisio cho biết hiện đã có 8 nước được mời xác nhận sẽ tham dự hội nghị, gồm Trung Quốc, Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mexico, Colombia, Peru và New Zealand.

Theo lời quan chức trên, đây là nỗ lực đầu tiên trong việc thúc đẩy thương mại tự do ở châu Á – Thái Bình Dương, kể từ khi Mỹ rút khỏi TPP và để ngỏ vai trò lãnh đạo khu vực cho Trung Quốc, nhất là về ảnh hưởng đối với quan hệ thương mại.

Dự kiến, hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày 14 – 15/3 ở Vina del Mar. Đại sứ Marisio nhấn mạnh: “Mục tiêu của hội nghị là tạo ra một cuộc thảo luận mở về những sáng kiến thương mại khác nhau ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương rộng lớn… và để xác định sự đóng góp của các nước cho cấu trúc thương mại quốc tế thế kỷ 21”.

Chính phủ Canada xác nhận Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Francois-Philippe Champagne sẽ tham dự hội nghị. Hiện chưa rõ Mỹ có cử đại diện tham dự hội nghị hay không, trong khi Australia đã đề cập về khả năng tham dự để thúc đẩy ý tưởng “TPP – 1”, ám chỉ một TPP không có Mỹ.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.