Các nước Nam Âu hoãn hội nghị thượng đỉnh do khủng hoảng tại Tây Ban Nha

Tổng thống CH Síp Nicos Anastasiades ngày 5/10 thông báo Hội nghị thượng đỉnh các nước Nam Âu (hay còn gọi là MED7) sẽ bị hoãn lại, trong bối cảnh khủng hoảng chính trị hiện nay ở Tây Ban Nha.
Các nước Nam Âu hoãn hội nghị thượng đỉnh do khủng hoảng tại Tây Ban Nha ảnh 1

Cảnh sát vùng Catalonia tuần tra tại thành phố Barcelona ngày 23/9. Ảnh: AFP/TTXVN

MED7 gồm 7 nước thuộc khu vực Nam Âu là Síp, Pháp, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Italy, Malta và Tây Ban Nha. Theo thông báo của Tổng thống Anastasiades, hội nghị sẽ được tổ chức vào nửa đầu tháng 12 thay vì trong hai ngày 9 và 10/10 tới như đã lên kế hoạch.

Trong một cuộc điện đàm chiều cùng ngày với Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy, ông Anastasiades bày tỏ CH Síp ủng hộ tuyệt đối "một nước Tây Ban Nha thống nhất" và phản đối ý đồ ly khai của Catalonia, đồng thời tán thành cách giải quyết tình hình của chính phủ Madrid, trong bối cảnh chính quyền khu vực tự trị Catalonia thông báo sẽ tuyên bố độc lập trong vài ngày tới.

Cũng trong ngày 5/10, Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha đã ra lệnh đình chỉ một phiên họp của cơ quan lập pháp vùng tự trị Catalonia dự kiến diễn ra vào ngày 9/10 tới, trong đó giới lãnh đạo Catalonia sẽ đơn phương tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha.

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy luôn kêu gọi Thủ hiến vùng Catalonia Carles Puigdemont từ bỏ kế hoạch đơn phương tuyên bố độc lập nhằm “tránh tai họa lớn hơn”. Thủ tướng Rajoy cho rằng giải pháp cho cuộc khủng hoảng Catalonia hiện nay là Catalonia phải nhanh chóng quay trở lại tình trạng hợp pháp và “sớm ra một tuyên bố rằng sẽ không có một tuyên bố độc lập đơn phương nào”.

Trước đó, ngày 1/10 vừa qua, bất chấp sự phản đối của chính quyền trung ương Tây Ban Nha, các nhà lãnh đạo vùng Catalonia đã tổ chức cuộc trưng cầu ý dân đòi tách ra khỏi Tây Ban Nha, đẩy nước này vào một cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. 
Nhà Vua Tây Ban Nha Felipe VI khẳng định cuộc trưng cầu ý dân nói trên là "trái phép và phi dân chủ", đồng thời cảnh báo "hành động vô trách nhiệm của lãnh đạo vùng Catalonia có thể gây nguy hại tới sự ổn định kinh tế và xã hội của vùng này cũng như của toàn Tây Ban Nha".
 
Hiện nhiều ngân hàng, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế có trụ sở ở Catalonia, như ngân hàng Banco de Sabadell và CaixaBank hay công ty truyền thông Eurona..., đã thông báo kế hoạch rời trụ sở khỏi Catalonia. Điểm đến được các doanh nghiệp này lựa chọn là những thành phố bình yên hơn như Madrid hoặc Alicante.

Cuộc khủng hoảng hiện nay ở Tây Ban Nha cũng đã làm sụt giảm mạnh giá trị của chỉ số chứng khoán quan trọng IBEX 35. Các hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế như Fitch và Standard & Poor's cảnh báo sẽ hạ mức tín nhiệm đối với Catalonia, đồng nghĩa với việc khu vực này khó có thể vay tiền trực tiếp từ các thị trường tài chính và vẫn phải phụ thuộc vào các khoản vay từ chính quyền trung ương Tây Ban Nha.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Indonesia: Khói cháy rừng phủ kín Kalimantan, hàng không bị ảnh hưởng

Indonesia: Khói cháy rừng phủ kín Kalimantan, hàng không bị ảnh hưởng

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, khói dày đặc từ các đám cháy rừng đã làm gián đoạn hoạt động hàng không tại tỉnh Tây Kalimantan của Indonesia trong nhiều ngày qua, trong bối cảnh hiện tượng El Niño gia tăng và mùa khô kéo dài khiến tình trạng cháy rừng thêm nghiêm trọng.

Đại sứ Vũ Duy Long trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Algeria

Đại sứ Vũ Duy Long trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Algeria

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 14/9, tại Phủ Tổng thống, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân Vũ Duy Long đã trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Abdelmadjid Tebboune.

Việt Nam và Slovakia mở ra không gian hợp tác mới

Việt Nam và Slovakia mở ra không gian hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Slovakia Robert Fico tới Việt Nam (từ ngày 12 đến 14/4/2026) đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi hai nước thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược. Đây là đối tác chiến lược thứ 12 của Việt Nam, đồng thời là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một vị lãnh đạo cấp cao Liên minh châu Âu (EU) sau khi quan hệ Việt Nam - EU được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 1/2025.