Căng thẳng tại Trung Đông:

Các nước kêu gọi bảo đảm chủ quyền và tăng cường năng lực cho Liban

Ngày 10/10, các nhà ngoại giao tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã kêu gọi tăng cường sức mạnh cho quân đội Liban cũng như thực thi nghị quyết năm 2006 của HĐBA về việc phi vũ khí tại khu vực biên giới nước này và Israel. 
Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp khẩn Hội đồng Bảo an LHQ về tình hình Trung Đông, tại New York, Mỹ ngày 2/10/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp của HĐBA, Phó Đại sứ Mỹ tại LHQ Robert Wood cho rằng cộng đồng quốc tế phải tập trung nỗ lực vào việc tăng cường các thể chế nhà nước của Liban. Theo ông, “Giải pháp cho cuộc khủng hoảng này… là một Liban mạnh mẽ và thực sự có chủ quyền, được bảo vệ bởi một lực lượng an ninh hợp pháp".

Đồng tình với quan điểm của Mỹ, Đại sứ Pháp tại LHQ Nicolas de Riviere cho biết Paris muốn tăng cường hỗ trợ cho các thể chế của Liban, đặc biệt là lực lượng vũ trang của nước này về trang bị và kỹ năng. Ông cũng cho biết một trong những mục tiêu của hội nghị mà Pháp dự định tổ chức tại Liban vào ngày 24/10 là đảm bảo chủ quyền của Liban. 

Về phần mình, quyền Đại sứ Liban tại LHQ Hadi Hachem cho rằng "chỉ có các giải pháp ngoại giao và việc thực hiện các nghị quyết quốc tế, cam kết với luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế mới là phương tiện để chấm dứt cuộc chiến".

Trong khi đó, Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon nhấn mạnh nghị quyết 1701 phải được thực thi, cùng với nghị quyết 1559 năm 2004 về việc giải tán và giải giáp tất cả các lực lượng không chính quy ở Liban.

Cũng phát biểu tại cuộc họp, người đứng đầu lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ Jean-Pierre Lacroix cho biết Phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ tại Liban (UNIFIL) sẵn sàng hỗ trợ mọi nỗ lực hướng đến một giải pháp ngoại giao, song nhấn mạnh các bên phải tự thực hiện các điều khoản của nghị quyết 1701.

Nghị quyết 1701, được thông qua vào năm 2006, nhằm hỗ trợ quân đội Liban giữ cho khu vực biên giới phía Nam với Israel không có vũ khí hoặc lực lượng vũ trang nào khác ngoài lực lượng của Chính phủ Liban. Nghị quyết này cũng cấm tất cả các bên vượt qua Đường Xanh - đường do LHQ lập bản đồ phân cách Liban với Israel và Cao nguyên Golan do Tel Aviv kiểm soát - bằng đường bộ hoặc đường hàng không. Tuy nhiên, nghị quyết này thường xuyên bị vi phạm từ cả hai phía.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.