Các nước EU chấm dứt nhập khẩu khí đốt từ Nga vào cuối năm 2027

Ngày 20/10, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất chấm dứt nhập khẩu khí đốt từ Nga vào cuối năm 2027, đồng thời ngừng phụ thuộc năng lượng vào Nga trong bối cảnh cuộc chiến tại Ukraine kéo dài.
Chú thích ảnh
Nhà máy lọc dầu Orenburg của Tập đoàn Gazprom ở tỉnh Orenburg, Nga. Ảnh: Reuters/TTXVN

Trong cuộc họp tại Luxembourg, các Bộ trưởng Năng lượng của EU đã thông qua kế hoạch của Ủy ban châu Âu (EC) nhằm loại bỏ nguồn cung khí đốt của Nga. Tuy nhiên, quyết định này cần có sự phê chuẩn của Nghị viện châu Âu (EP).

Đan Mạch - quốc gia giữ chức Chủ tịch luân phiên EU đến hết năm nay - hy vọng quyết định sẽ được EP thông qua trước thềm năm mới. EU muốn thông qua việc chấm dứt mua khí đốt của Nga để ngăn nguồn tài chính quan trọng của nước này. Trong EU có 2 nước Slovakia và Hungary phụ thuộc nhiều vào dầu khí Nga và phản đối biện pháp này nhưng hiện khó có thể đảo ngược quyết tâm chung của cả khối.

Bên cạnh việc ngừng nhập khẩu khí đốt của Nga, EU cũng đẩy nhanh chấm dứt nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moskva sớm hơn một năm, vào tháng 1/2027.

Kể từ khi nổ ra cuộc xung đột Nga - Ukraine năm 2022, EU đã cố gắng thoát khỏi phụ thuộc vào năng lượng Nga. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực và biện pháp trong thời gian qua nhưng khí đốt Nga vẫn chiếm khoảng 13% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của EU trong năm nay, đạt trị giá hơn 15 tỷ euro (tương đương 17,5 tỷ USD). Trong năm ngoái, tỷ lệ này là 19% còn năm 2021 là 45%.

Hoàng An (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.