Các nước đồng minh chỉ trích quan điểm của Mỹ về hòa bình Trung Đông

Ngày 23/7, phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) thảo luận tình hình Trung Đông, đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông Jason Greenblatt cho rằng cuộc xung đột giữa Israel và Palestine không giải quyết được bằng “sự đồng thuận quốc tế" mà chỉ bằng đàm phán trực tiếp giữa hai bên.
Chú thích ảnh
Đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông Jason Greenblatt. Ảnh: timesofisrael.com

Phát biểu trên đi ngược lại quan điểm của các nước thành viên khác trong HĐBA và nhiều nước đã lên tiếng chỉ trích, trong đó có các đồng minh châu Âu của Mỹ.

Ông Greenblatt đang phối hợp với cố vấn cấp cao Nhà Trắng Jared Kushner thúc đẩy kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ. Kế hoạch này được Washington xây dựng trong hơn 2 năm, gồm 2 phần kinh tế và chính trị nhằm giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine. Nhân hội nghị quốc tế tại Bahrain hồi cuối tháng 6 vừa qua, Mỹ đã công bố phần kinh tế của kế hoạch này, trong đó trọng tâm là các khoản đầu tư lên tới 50 tỷ USD trong vòng 10 năm dành cho các vùng lãnh thổ Palestine gồm Bờ Tây và Dải Gaza cũng như các quốc gia trong khu vực như Jordan, Liban và Ai Cập. Tuy nhiên, Chính quyền Palestine đã tẩy chay hội nghị này và phản đối phần kế hoạch được Mỹ công bố. 

Tại cuộc họp của HĐBA, ông Greenblatt cho rằng “cuộc xung đột sẽ không chấm dứt dựa trên một sự đồng thuận quốc tế về bên nào đúng bên nào sai". Ông cũng nhấn mạnh "một nền hòa bình lâu dài và toàn diện sẽ không được tạo ra bằng cách tán thành luật pháp quốc tế hay những nghị quyết không rõ ràng và nặng về ngôn từ”, và cách duy nhất giải quyết xung đột Palestine và Israel là đàm phán trực tiếp giữa hai bên. 

Phản bác quan điểm trên của đại diện Mỹ, Đại sứ Đức tại LHQ Christoph Heusgen nhấn mạnh “chính Mỹ đã từ bỏ sự đồng thuận quốc tế”, đồng thời chỉ trích những phát biểu “tùy tiện” của ông Greenblatt về các nghị quyết của LHQ. Ông Heusgen tái khẳng định cam kết của Đức đối với giải pháp hai nhà nước, coi đây là giải pháp duy nhất cho cuộc xung đột Palestine-Israel.

Trong khi đó, Đại sứ Anh tại LHQ Karen Pierce nêu rõ tất cả các nước có trách nhiệm thực thi các nghị quyết của LHQ. Về phần mình, Đại sứ Pháp tại LHQ Nicolas de Rivier khẳng định nước này cam kết theo đuổi "những biện pháp đã được cộng đồng quốc tế nhất trí đối với giải pháp hai nhà nước”.

Cũng tại cuộc họp, Phó Đại diện thường trực của Trung Quốc tại LHQ Ngô Hải Đào khẳng định giải pháp 2 nhà nước là con đường đúng đắn duy nhất để giải quyết xung đột giữa Palestine và Israel. Ông Ngô Hải Đào kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy Palestine và Israel sớm nối lại đàm phán, cuối cùng tiến tới thành lập một nhà nước Palestine trên cơ sở các đường biên giới năm 1967 và Đông Jerusalem là thủ đô.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.