Các nước đối tác của ASEAN hội đàm song phương bên lề Hội nghị AMM-55

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 (AMM-55) và các hội nghị liên quan đang diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia, các quan chức ngoại giao cấp cao từ các nước đối tác của ASEAN đã tiến hành các cuộc gặp song phương.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, ngày 5/8, trong cuộc hội đàm bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai đã nhất trí thúc đẩy hợp tác song phương. Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết hai nước đã nhất trí hướng tới tầm nhìn và mục tiêu xây dựng một cộng đồng với tương lai chung cũng như tạo động lực thúc đẩy quan hệ song phương.

Ông Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc đánh giá cao sự tham gia tích cực của Thái Lan vào Sáng kiến Phát triển toàn cầu và Sáng kiến An ninh toàn cầu, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Thái Lan tổ chức Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới. Ngoài ra, ông Vương Nghị bày tỏ tin tưởng ASEAN có thể thúc đẩy đối thoại và tham vấn nhằm giải quyết căng thẳng tại Myanmar và Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng một vai trò mang tính xây dựng. Về phần mình, Ông Don Pramudwinai đánh giá cao sự tin tưởng và ủng hộ của Trung Quốc đối với ASEAN, đồng thời khẳng định sẽ cố gắng góp phần duy trì sự thống nhất trong ASEAN liên quan vấn đề Myanmar.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cũng đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith, trong đó hai bên cam kết sẽ xây dựng quan hệ Trung - Lào ngày càng tốt đẹp.

Tại cuộc gặp, ông Vương Nghị đánh giá cao động lực phát triển mạnh mẽ của quan hệ Trung Quốc - Lào và kết quả hợp tác thiết thực giữa hai nước. Về phần mình, ông Saleumxay bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của Trung Quốc đối với sự phát triển kinh tế và xã hội của Lào, cho biết hai nước đã cùng nhau nỗ lực để vượt qua những thách thức của đại dịch COVID-19 và đạt được những kết quả đáng kể trong hợp tác. 

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 5/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Ngoại trưởng nước này, ông Sergey Lavrov, đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Tại cuộc gặp gần đây nhất, diễn ra vào ngày 28/7 ở Tashkent bên lề cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), người đứng đầu ngành ngoại giao Nga và Trung Quốc đã thảo luận về triển vọng phát triển của tổ chức SCO, cũng như trao đổi quan điểm về tình hình Ukraine.

Huy Tiến - Quang Vinh - Phạm Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.