Các nước đánh giá cao Việt Nam trong tìm kiếm máy bay MH370

Chiều 1/4, tại Hà Nội, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Cục Cứu hộ, cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) có buổi làm việc và thông báo cho đoàn Tùy viên quốc phòng của 21 quốc gia tại Việt Nam về việc tìm kiếm máy bay MH370 của Malaysia mất tích.

Chiều 1/4, tại Hà Nội, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Cục Cứu hộ, cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) có buổi làm việc và thông báo cho đoàn Tùy viên quốc phòng của 21 quốc gia tại Việt Nam về việc tìm kiếm máy bay MH370 của Malaysia mất tích.

Các nước đánh giá cao Việt Nam trong tìm kiếm máy bay MH370 ảnh 1

Lực lượng cứu hộ của Việt Nam đang quan sát trên biển khu vực phía Tây Nam của đảo Côn Sơn để tìm tung tích chiếc máy bay bị mất tích. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN

Ngay sau khi nhận được tin báo nạn (lúc 9 giờ 25 phút ngày 8/3), Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã điện báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải - Chủ tịch Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn - và thông báo cho các bộ, ngành liên quan; điều tàu SAR 413 đến hiện trường bắt đầu công tác tìm kiếm và đề nghị Bộ Quốc phòng điều động máy bay, các tàu đến phối hợp tìm kiếm cứu nạn. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã chỉ đạo Bộ Tổng Tham mưu và các quân chủng, binh chủng quán triệt và thực hiện ngay chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong vòng 8 ngày (từ 8 đến 15/3), Việt Nam đã huy động 2.395 người, 11 máy bay các loại, 10 tàu và 1 bộ radar tìm kiếm trong 12.589 hải lý. 815 tàu đánh cá với 6.505 người cũng được kêu gọi phối hợp tìm kiếm 24/24 giờ; tổ chức sở chỉ huy tiền phương tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do đồng chí Phạm Quý Tiêu - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn chủ trì.

Các nước đánh giá cao Việt Nam trong tìm kiếm máy bay MH370 ảnh 2

Bản đồ chỉ vị trí máy bay của Malaysia mất tín hiệu (ảnh chụp qua màn hình). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Trong thời gian tìm kiếm máy bay MH370, Việt Nam đã cấp phép kịp thời cho 12 máy bay, 19 tàu của 5 nước, vùng lãnh thổ là Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Đài Loan vào vùng biển Việt Nam cùng tham gia tìm kiếm.

Tại buổi làm việc, Tùy viên quốc phòng các nước đã đánh giá cao hoạt động tìm kiếm máy bay MH370 của Malaysia mất tích trong những ngày qua , thể hiện thái độ, trách nhiệm của Việt Nam đối với việc thực hiện các Công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia; đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị của Việt Nam với cộng đồng quốc tế cũng như tinh thần nhân đạo của Việt Nam trong việc tham gia tìm kiếm, cứu nạn quốc tế khi có sự cố, tai nạn, thiên tai.

Dư luận đánh giá cao sự chỉ đạo nhanh nhạy, kịp thời của Chính phủ, Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Ngoại giao và năng lực ứng phó của Việt Nam trong công tác tìm kiếm máy bay MH370.

Hồng Pha

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.