Các nước đang phát triển là động lực của tăng trưởng toàn cầu

Báo cáo hàng quý của UNIDO cho biết, sản lượng sản xuất toàn cầu trong quý III tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là nhờ tốc độ tăng trưởng của các nước đang phát triển...

Tổ chức phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) cho biết sản lượng sản xuất toàn cầu trong quý III vừa qua vẫn tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, dù có những lo ngại rằng nền kinh tế thế giới có thể rơi vào suy thoái do sự bất ổn về tài chính của châu Âu.

Các nước đang phát triển là động lực của tăng trưởng toàn cầu ảnh 1

Thâm Quyến (Trung Quốc)- thành phố phát triển nhanh nhất thế giới. Ảnh AFP/TTXVN


Báo cáo hàng quý của UNIDO cho biết, sản lượng sản xuất toàn cầu trong quý III tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là nhờ tốc độ tăng trưởng của các nước đang phát triển, trong đó sản lượng sản xuất của Trung Quốc, nước chiếm gần một nửa tổng sản lượng sản xuất của các nước đang phát triển, đã tăng 14,5%.
Cũng theo báo cáo này, sản lượng sản xuất của các nước công nghiệp phát triển trong quý III đã có mức tăng trung bình 3,3%. Hoạt động của các ngành công nghiệp tại Nhật Bản đã có những cải thiện đáng kể khi sản lượng sản xuất tăng 4,3% so với quý II.

Báo cáo lưu ý rằng sự bất ổn về tài chính của Khu vực đồng ơrô hiện mới chỉ tác động hạn chế ở một số nước. Sản lượng sản xuất vẫn tăng mạnh tại các nước như Đức (9,6%), Áo (7,2%), Thụy Điển (6,4%) và Cộng hòa Séc (5,5%). Tại Pháp và Anh, sản lượng sản xuất tăng vừa phải trong khi tại Italia, Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, sản lượng sản xuất lại giảm. Hoạt động sản xuất cũng tăng trưởng tương đối tốt tại khu vực Đông Âu khi sản lượng của Ba Lan và Rumani tăng lần lượt là 6,5% và 6,1%. Trong số những nước đang phát triển, sản xuất tăng trưởng mạnh tại Thổ Nhĩ Kỳ (7,8%), Việt Nam (7,4%), Malaixia (5,2%). Tuy nhiên, tại các nước đang phát triển hàng đầu, sản lượng sản xuất tăng ở mức vừa phải. Sản lượng sản xuất của Argentina tăng 3,8%, Braxin tăng 0,1%, Ấn Độ tăng 3,1% và Mêhicô tăng 4,6%./.


TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.