LHQ và IMF hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới

LHQ nhận định tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm tới có thể thấp hơn mức 3,6% dự báo trước đó, đồng thời cảnh báo cuộc khủng hoảng nợ công ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ tiếp tục làm suy giảm tốc độ phục hồi kinh tế toàn cầu.

Trong báo cáo "Triển vọng và tình hình kinh tế thế giới 2012" được công bố ngày 2/12 (giờ VN), Liên hợp quốc (LHQ) nhận định tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm tới có thể thấp hơn mức 3,6% dự báo trước đó, đồng thời cảnh báo cuộc khủng hoảng nợ công ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ tiếp tục làm suy giảm tốc độ phục hồi kinh tế toàn cầu.


LHQ và IMF hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới ảnh 1

Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn: Internet.

LHQ đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới xuống 2,6% và 3,2% lần lượt vào năm 2012 và 2013, sau khi tăng lên 4% trong năm 2010. Các nhà kinh tế LHQ dự báo năm 2012 sẽ là một năm "được ăn cả ngã về không", theo đó kinh tế thế giới hoặc là phục hồi ở mức chậm, hoặc là rơi trở lại vào suy thoái.

Theo báo cáo, kể từ quý II/2011, tốc độ tăng trưởng ở hầu hết các nền kinh tế thế giới bắt đầu chậm lại đáng kể. Do đó, vào năm 2012, tăng trưởng kinh tế Mỹ chỉ đạt 1,3% (giảm 0,7% so với mức dự báo trước đó), Nhật Bản đạt 1,5% (giảm 1,3%), các nước thành viên Liên minh châu ÂU (EU) đạt trung bình 0,5% (giảm 0,8%), Braxin đạt 2,7% (giảm 2,6%). Trong khi đó, ở những nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, dẫn đầu là Trung Quốc, Braxin và Ấn Độ, tăng trưởng kinh tế bình quân cũng chỉ đạt lần lượt 5,4% và 5,8% trong giai đoạn 2012-2013, giảm mạnh so với chỉ số 7,1% trong năm ngoái. Tuy nhiên, theo LHQ, 3 nước này vẫn là những "đầu tàu" góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới trong những năm tới.

Lý giải chiều hướng sụt giảm tăng trưởng kinh tế thế giới, LHQ cho rằng "dịch" nợ công tồi tệ ở châu Âu hiện là trở ngại lớn nhất đối với nền kinh tế toàn cầu, trong khi nước Mỹ cũng đang chống chọi với cuộc khủng hoảng việc làm và sự phục hồi chậm chạp của nền kinh tế. LHQ cũng cảnh báo những khó khăn tài chính ở Mỹ và châu Âu có thể tác động lẫn nhau và tạo ra một cuộc suy thoái kinh tế nữa.

Ngay sau khi LHQ công bố báo cáo này, cùng ngày, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cũng quyết định giảm mức dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới do tốc độ phục hồi chậm chạp của kinh tế thế giới, cuộc khủng hoảng nợ ngày càng tồi tệ ở châu Âu và tình trạng chao đảo của các thị trường tài chính. Dự kiến, báo cáo "Triển vọng kinh tế thế giới" của IMF sẽ được công bố vào tháng 1/2012.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.