Các nước bỏ lỡ thời hạn đạt được thỏa thuận toàn cầu về đại dịch 

Ngày 11/11, các quốc gia thành viên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã quyết định kéo dài các cuộc đàm phán nhằm đi đến thỏa thuận toàn cầu về đại dịch sang năm 2025 do còn quá nhiều bất đồng. Như vậy, thế giới vẫn chưa thể ký kết thỏa thuận ngay trong năm 2024 như mong muốn.
Chú thích ảnh
Hình ảnh virus đậu mùa khỉ dưới kính hiển vi. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Thỏa thuận mang tính bước ngoặt sẽ giúp các nước có thể chuẩn bị, phòng ngừa và ứng phó với đại dịch một cách kỹ lưỡng hơn trong tương lai, trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều dịch bệnh trong vài tháng gần đây, trong đó có bệnh đậu mùa khỉ, bệnh do virus Marburg gây tử vong hay sự lây lan của cúm gia cầm H5N1. Tuy nhiên, các quốc gia thành viên cho rằng vẫn còn tồn đọng quá nhiều vấn đề để có thể hoàn tất thỏa thuận trong năm nay, đặc biệt là lợi ích của các quốc gia phương Tây - nơi có ngành dược phẩm phát triển mạnh, trong khi các quốc gia nghèo hơn lo ngại bị bỏ lại trong cuộc ứng phó với đại dịch trong tương lai.

Cụ thể, các quốc gia thành viên vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận về việc chia sẻ công bằng các nguồn lực liên quan đến đại dịch như cách tiếp cận các yếu tố gây bệnh, vaccine, xét nghiệm và phương pháp điều trị. Ngoài ra, vẫn còn nhiều thách thức liên quan đến giám sát, các biện pháp phòng ngừa và chuyển giao công nghệ cho các quốc gia kém phát triển hơn.

Tại kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới vào tháng 6, các quốc gia thành viên đã tự đặt thời hạn đạt được và thông qua thỏa thuận vào tháng 5/2025 và nếu có thể hoàn thành vào cuối năm nay. Để có thể hoàn tất thỏa thuận ngay trong năm nay, các nước thành viên của WHO phải tổ chức phiên họp đặc biệt vào tháng 12 tới. Tuy nhiên, các nhà đàm phán thừa nhận vẫn chưa sẵn sàng cho điều này. Thay vào đó, các nước sẽ có thêm 1 tuần đàm phán và sẽ phải đưa ra quyết định vào ngày 6/12 tới về việc liệu có thể đạt được thỏa thuận trước tháng 5/2025 hay không.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.