Các nhà sử học Nga đánh giá cao các tác phẩm của V.I.Lenin

Nhân kỷ niệm lần thứ 142 ngày sinh lãnh tụ vô sản V.I.Lenin (22/4/1870 - 22/4/2012), tờ "Báo Nga" ngày 18/4 đã đăng nhiều ý kiến của các nhà sử học hàng đầu LB Nga ca ngợi vai trò lịch sử của Người và khẳng định các tác phẩm của Lenin vẫn được ưa chuộng nhất trên thế giới.

Nhân kỷ niệm lần thứ 142 ngày sinh lãnh tụ vô sản V.I.Lenin (22/4/1870 - 22/4/2012), tờ "Báo Nga" ngày 18/4 đã đăng nhiều ý kiến của các nhà sử học hàng đầu LB Nga ca ngợi vai trò lịch sử của Người và khẳng định các tác phẩm của Lenin vẫn được ưa chuộng nhất trên thế giới.

Theo đánh giá của Giáo sư Sử học Vladimir Lavrov, Giám đốc Trung tâm lịch sử Học viện lịch sử Nga thuộc Viện Hàn lâm khoa học LB Nga, cho đến nay các tác phẩm của Lenin vẫn xếp số 1 trên thế giới và được dịch ra 134 ngôn ngữ ở 63 nước. Tại Liên Xô trước đây và LB Nga hiện nay, các tác phẩm của Người đã được phát hành 630 triệu bản.

Tiến sĩ Sử học Alexander Sidorov, Trưởng khoa lịch sử chính trị, trường Đại học tổng hợp Mátxcơva mang tên Lomonosov (MGU) nhấn mạnh, hiện nay sự quan tâm đối với sự nghiệp và các tác phẩm của Lenin vẫn không giảm sút. Ông cho biết mới đây, khoa lịch sử chính trị vừa hoàn thành công trình nghiên cứu đề cập di huấn chính trị của Người.

Tiến sĩ Sử học Igor Orlov thuộc Học viện Kinh tế Nga, nhận xét không ai có thể bác bỏ hoặc xóa tên của V. I. Lenin khỏi lịch sử. Mọi âm mưu hòng bôi nhọ hoặc phản bác vai trò của Người đều thất bại. Lenin đã thành lập một nhà nước kiểu mới và đã để lại cho loài người nguồn kinh nghiệm vô cùng phong phú.

Về phần mình, Giáo sư Triết học Leonid Polyakov, Trưởng khoa chính trị Học viện Kinh tế Nga, đánh giá Lenin đã làm thay đổi thời đại và hiện nay, các tư tưởng của Người vẫn mang tính thời sự, ví dụ Người đã chỉ trích nền dân chủ tư bản, coi đó là hình thức kín để che đậy sự độc tài của giai cấp tư sản.

Đình Lanh (P/v TTXVN tại LB Nga)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.