Các nhà nhập khẩu Mỹ đã nộp thuế 32 tỷ USD áp với các sản phẩm công nghệ Trung Quốc

Các doanh nghiệp Mỹ nhập khẩu sản phẩm công nghệ của Trung Quốc đã nộp khoảng 32 tỷ USD tiền thuế theo mức thuế mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc từ giữa năm 2018 đến cuối năm 2021.
Chú thích ảnh
Container hàng hóa được vận chuyển tại cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Con số trên được đưa ra trong báo cáo của Hiệp hội tiêu dùng công nghệ Mỹ (CTA) công bố ngày 19/7.

Trong báo cáo, CTA cho biết khoảng 50% trong tổng số 32 tỷ tiền thuế nêu trên được chi trả cho các sản phẩm điện tử và máy tính nhập khẩu từ Trung Quốc. 

Báo cáo trên được công bố trong bối cảnh chính quyền Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đang tiếp tục cân nhắc có dỡ bỏ một số mức thuế nói trên như một giải pháp để chống đỡ với lạm phát tăng cao hiện nay hay không. 

Theo số liệu của Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ, tổng số tiền thuế nhập khẩu hàng Trung Quốc các doanh nghiệp phải nộp trong khuôn khổ biện pháp thuế quan nói trên tính đến hết ngày 13/7 vừa qua là 145,43 tỷ USD.

Phó Chủ tịch  thuộc CTA phụ trách thương mại quốc tế Ed Brzytwa nhận định biện pháp thuế này đang gây tổn hại các doanh nghiệp Mỹ mà không giải quyết được những thách thức thương mại từ Trung Quốc. 

Báo cáo của CTA cho biết kể từ khi Mỹ bắt đầu áp dụng các mức thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào giữa năm 2018, trong 3 năm rưỡi qua, lượng hàng hóa công nghệ của Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ đã giảm 39%, trong khi số lượng các loại hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc không thuộc danh sách áp đặt các mức thuế này tăng 35%.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.