Các nhà khoa học Nga tận dụng phế phụ phẩm ngành giấy làm chất kích thích sinh trưởng

Các chuyên gia từ Đại học Tổng hợp Liên bang Ural (UrFU) đã phát triển một phương pháp mới để tạo ra chất kích thích sinh trưởng cho cây trồng. Cơ sở để thu được hóa chất sinh học là phế phụ phẩm ngành sản xuất bột giấy và giấy - lignosulfonate.
Chú thích ảnh
Ảnh: FotoClub UrFU

Nhờ đặc điểm cấu trúc của các mẫu thu được, chúng có thể được sử dụng không chỉ để cải thiện hiệu suất cây trồng mà còn để loại bỏ một số chất độc hại khỏi nước thải. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Molecular Liquids.

Một trong những phương pháp hiện đang được sử dụng để chiết xuất xenlulozơ (nguyên liệu chính của mọi sản phẩm giấy) từ gỗ là phương pháp sunfit. Các nhà khoa học của UrFU cho biết, ngoài sản phẩm mục tiêu, phương pháp này tạo ra khối lượng lớn chất thải dưới dạng muối axit lignosulfonic hoặc lignosulfonate. Các hợp chất này không độc hại, tương thích sinh học, tan trong nước và tương đối rẻ.

Nhờ độ xốp cao và hàm lượng lớn các nguyên tử carbon có thể được đất hấp thụ, các nhà nghiên cứu coi các hạt nano gốc lignosulfonate là chất kích thích sinh trưởng thực vật, "miếng bọt biển" hấp thụ thuốc nhuộm trong nước thải và thậm chí như chất hấp thụ dầu. Tuy nhiên, cho đến nay trong công nghiệp vẫn chưa có phương pháp hiệu quả và rẻ tiền nào để sản xuất vật liệu nano từ loại chất thải này.

Các nhà khoa học UrFU đã đề xuất một phương pháp đơn giản và có lợi về mặt kinh tế để tái chế chất thải từ ngành công nghiệp giấy và bột giấy.

"Trong các thí nghiệm chúng tôi đã thu được các hạt nano có hoạt tính sinh học và có khả năng phân hủy các chất nhuộm hòa tan trong nước và không hòa tan trong nước. Các hạt như vậy có thể được khuyến nghị để xử lý nước thải, bao gồm nước thải công nghiệp và là các loại hóa chất nano sinh học thế hệ mới", - một trong những tác giả của nghiên cứu Tatyana Lugovitskaya, nhà nghiên cứu cao cấp tại Phòng thí nghiệm công nghệ tiên tiến để chế biến khoáng sản và chất thải của ngành kim loại màu và đen thuộc UrFU, cho biết.

(Sputnik)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.