Các nhà khoa học Nga làm ra loại bánh mì dành cho người tiểu đường

Các nhà khoa học thuộc Đại học Liên bang Bắc Caucasus (NCFU) mới đây đã đề xuất một công nghệ mới để sản xuất các sản phẩm làm từ bột mì dành cho bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường và những người khỏi bệnh sau khi mắc COVID-19.
Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ: Sputnik

Theo các tác giả nghiên cứu, sản phẩm từ bột mì được làm từ công nghệ này có thể làm giảm lượng đường trong máu, tăng cường hệ thống miễn dịch và giúp kiểm soát cơn đói. Kết quả nghiên cứu được công bố trong chuỗi hội thảo IOP: Khoa học Trái đất và Môi trường.

Bệnh tiểu đường là một rối loạn mãn tính xảy ra khi tuyến tụy không sản xuất đủ lượng hoóc môn - insulin để điều chỉnh lượng đường trong máu hoặc khi cơ thể không thể sử dụng hiệu quả insulin tạo ra. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh tiểu đường là một trong bốn bệnh không lây nhiễm chính mà có tỷ lệ mắc bệnh toàn cầu đang gia tăng và là nguyên nhân làm giảm tuổi thọ đáng kể.

Theo các nhà khoa học NCFU, bánh mì thông thường làm tăng lượng đường trong máu, vì vậy với các bệnh nhân mắc tiểu đường, họ phải hạn chế ăn bánh mì nghiêm ngặt.

Giới khoa học đã đưa ra hai cách để giải quyết vấn đề này: một là loại bỏ hoàn toàn sản phẩm bột mì, hoặc là thay đổi công thức làm bánh mì bằng cách đưa vào các hợp chất có hoạt tính sinh học làm giảm lượng glucose và điều chỉnh quá trình chuyển hóa lipid-carbohydrate.

Với lựa chọn giải pháp thứ 2, các nhà khoa học NCFU cùng với các đồng nghiệp tại Đại học Y khoa bang Volgograd đã tạo ra bánh mì giòn có chỉ số đường huyết thấp, dành cho những người mắc bệnh đái tháo đường phụ thuộc insulin và những người có hệ thống miễn dịch bị tổn hại sau khi mắc bệnh COVID-19.

Để làm ra những chiếc bánh mì trên, các nhà nghiên cứu đã thay thế bột mì bằng hỗn hợp bột ngô và bột đậu xanh, đồng thời bổ sung hợp chất sinh học postbiotic (có trong kombucha - một loại trà lên men).

Các tác giả lưu ý postbiotics là sản phẩm phụ của quá trình lên men vi khuẩn probiotics, có tác dụng phục hồi hệ vi sinh đường ruột và còn có tác dụng tích cực đến khả năng miễn dịch và trao đổi chất.

“Nhờ hàm lượng hoạt chất sinh học cao trong sản phẩm nên việc sử dụng giúp tăng cường hệ thống miễn dịch bằng cách ức chế hệ vi sinh vật gây bệnh, cải thiện quá trình trao đổi chất, giảm lượng glucose bằng cách ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt vitamin và nguyên tố vi lượng, cũng như giảm gánh nặng cho tụy”, Phó Giáo sư Valeria Orobinskaya làm việc tại Khoa Công nghệ Thực phẩm và Khoa học Hàng hóa tại NCFU - một trong những tác giả của nghiên cứu - cho hay.

(Sputnik)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.