Lần đầu chữa khỏi bệnh tiểu đường tuýp 1 bằng tế bào gốc

Một nghiên cứu mới đã đạt được bước tiến quan trọng trong việc điều trị bệnh tiểu đường tuýp 1 bằng cách sử dụng tế bào gốc. Lần đầu tiên trên thế giới, các nhà khoa học đã thành công trong việc đảo ngược tình trạng bệnh ở một phụ nữ 25 tuổi thông qua cấy ghép tế bào gốc được “tái lập trình” từ chính cơ thể của bệnh nhân.

Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Chỉ sau chưa đầy 3 tháng kể từ khi nhận cấy ghép, cơ thể người phụ nữ đã bắt đầu tự sản xuất insulin. "Giờ đây tôi đã có thể ăn đường", cô chia sẻ. "Tôi thích ăn mọi thứ - đặc biệt là lẩu". Đã hơn một năm kể từ khi phẫu thuật, người phụ nữ sống ở Nam Kinh, Trung Quốc vẫn duy trì được khả năng này.
Giáo sư James Shapiro, một bác sĩ phẫu thuật cấy ghép tại Đại học Alberta, Canada, nhận xét kết quả của ca phẫu thuật là đáng kinh ngạc: "Họ đã hoàn toàn đảo ngược bệnh tiểu đường ở bệnh nhân, người trước đây cần lượng insulin đáng kể".

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cell, theo sau kết quả của một nhóm nghiên cứu khác tại Thượng Hải, Trung Quốc. Họ đã báo cáo thành công trong việc cấy ghép các tế bào đảo tụy sản xuất insulin vào gan của một người đàn ông 59 tuổi mắc bệnh tiểu đường tuýp 2. Các tế bào đảo cũng được tạo ra từ tế bào gốc tái lập trình lấy từ cơ thể của chính bệnh nhân.

Các nghiên cứu này nằm trong số ít các thử nghiệm tiên phong sử dụng tế bào gốc để điều trị bệnh tiểu đường, một căn bệnh ảnh hưởng đến gần nửa tỷ người trên toàn thế giới. Phần lớn trong số họ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2, trong đó cơ thể không sản xuất đủ insulin hoặc khả năng sử dụng hormone này bị suy giảm. Ở bệnh tiểu đường tuýp 1, hệ thống miễn dịch tấn công các tế bào đảo trong tuyến tụy.

Việc sử dụng tế bào từ cơ thể của chính bệnh nhân mang lại hy vọng tránh được nhu cầu sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, vốn cần thiết trong các ca ghép đảo tụy từ người hiến tặng. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn cần theo dõi kết quả lâu dài và mở rộng thử nghiệm trên nhiều bệnh nhân hơn để khẳng định hiệu quả của phương pháp này.

Nghiên cứu mở ra triển vọng mới trong việc điều trị bệnh tiểu đường, đặc biệt là tuýp 1, bằng cách sử dụng tế bào gốc. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh cần thêm nhiều nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng để đánh giá đầy đủ tính an toàn và hiệu quả lâu dài của phương pháp này.

Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.