Các nhà khoa học Nga chế tạo ‘lưới nổ’, cắt đôi thiết bị bay trên trời

Công cụ này sẽ được sử dụng kết hợp với hệ thống pháo Derivation mới nhất để cắt đôi các máy bay không người lái, hoặc tóm gọn chúng để thu thập thông tin tình báo. 
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa - Russia Beyond

Nhóm kỹ sư tại Trung tâm Hạt nhân của Tập đoàn Rosatom đã công bố sáng chế mới của họ vào tháng 11. Đó là một chiếc lưới “nổ” có thể phá vụn các thiết bị bay ở trên trời. 

Tại thời điểm hiện tại, các nhà khoa học đang hoàn thành mô hình đầu tiên của thiết bị này để sẵn sàng tiến hành thử nghiệm. 

Chiếc lưới đặc biệt này được làm bằng chất liệu sắc bén và bố trí nhiều khối thuốc nổ dọc theo các cạnh. Khi được phóng đi, các khối thuốc phát nổ trên không trung và trải thành một tấm lưới có thể cắt xuyên qua thiết bị bay của đối phương. 

Dự kiến, thiết bị này có thể tiêu diệt máy bay không người lái cỡ nhỏ hoặc các loại bom dẫn đường trên không thành công hơn so với các loại đạn hiện có, nhờ có vùng kiểm soát lớn hơn.

Ông Dmitry Litovkin, Tổng Biên tập Tạp chí “Independent military review” cho hay “lưới nổ” được thiết kế dành cho là hệ thống pháo phòng không tự hành Derivation. 

Đây là hệ thống phòng không bộ binh có khả năng bắn hạ máy bay bay tầm thấp, trực thăng, máy bay không người lái cũng như phá hủy bom và tên lửa ở độ cao thấp. Nếu cần thiết, tổ hợp này cũng có thể tiêu diệt các phương tiện bọc thép hạng nhẹ và các tàu chiến bằng pháo tự động 57 mm và súng máy 7,62 mm.

Theo ông Litovkin, quá trình phát triển và hoàn thành thử nghiệm có thể kéo dài 4 – 5 năm trước khi được đưa vào sử dụng. Cho đến khi đó, Quân đội Nga sẽ sử dụng những biện pháp chống máy bay không người lái khác như thiết bị chiến tranh điện tử, hoặc súng điện từ.

Đức Trí/Báo Tin tức (Russia Beyond)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.