Các nhà khoa học Israel dùng tế bào gây dị ứng để chống ung thư

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, một nhóm nghiên cứu của Đại học Tel Aviv vừa phát hiện eosinophil - một loại bạch cầu ưa axit có tính kích thích gây dị ứng – có thể làm giảm đáng kể sự phát triển của khối u ở người và ở chuột.
Chú thích ảnh
Hình ảnh kính hiển vi cho thấy thay đổi trong tế bào biểu thị dấu hiệu ung thư biểu mô tuyến. Ảnh minh họa: AP

Kết luận trên được đưa ra sau khi các nhà khoa học thực hiện thí nghiệm trong ống nghiệm đối với tế bào ung thư của người và thí nghiệm trực tiếp trên cơ thể đối với chuột. Nhóm nghiên cứu đã đưa tế bào ung thư vào cơ thể chuột, sau đó bơm eosinophil vào một vài con trong số đó. Khoảng 9 ngày sau khi được tiêm bạch cầu eosinophil, kích thước tổng thể của các khối u ở chuột đã giảm trung bình còn một nửa so với những con không được tiêm.

Giáo sư Ariel Munitz cho biết một số nghiên cứu trước đây đã tìm hiểu về khả năng chống ung thư của bạch cầu eosinophil, nhưng nghiên cứu này đã phác thảo ra một bức tranh rõ ràng nhất về tiềm năng của chúng. Nhóm nghiên cứu sẽ bắt tay vào phát triển liệu pháp miễn dịch dựa trên eosinophil. Quá trình này có thể sẽ mất nhiều năm, nhưng nếu thành công sẽ tạo ra một phương pháp điều trị “kép” chống ung thư. “Kép” ở đây được hiểu là bạch cầu eosinophil vừa có khả năng trực tiếp làm giảm kích thước khối u, vừa có thể huy động các tế bào chống ung thư khác tấn công khối u.

Giáo sư Munitz cho biết thêm thêm ý tưởng trên xuất phát từ thực tế bạch cầu eosinophil có sức “tàn phá” tế bào rất mạnh mẽ và gây ra một số bệnh dị ứng, do đó có thể lợi dụng khả năng này để tấn công tế bào ung thư.

Vũ Hội (TTXVN)

Dành cho bạn

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học Adelaide (Australia) cho thấy việc tích lũy những trải nghiệm phong phú trong cuộc sống, như học tập, tham gia các hoạt động giải trí và duy trì kết nối xã hội, có thể giúp giảm tác động tiêu cực của những biến cố sang chấn đối với sức khỏe nhận thức và tâm lý khi về già.

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Gần đây, nhiều quảng cáo kiếm tiền trực tuyến với những lời mời chào hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao", "kiếm tiền tại nhà không cần vốn", "chỉ cần tải ứng dụng và làm nhiệm vụ" xuất hiện trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bạn đọc hỏi: Bố tôi sinh năm 1968, đã đóng BHXH bắt buộc đến tháng 9/2026 được 18 năm. Bố tôi đi khám phát hiện bị suy tim, suy giảm 71% khả năng lao động, không đủ sức khỏe tiếp tục công việc. Bố tôi có thể về hưu sớm hay tiếp tục đóng BHXH tự nguyện?