Các nhà khoa học Bỉ tạo ra đột phá mới trong cuộc chiến chống HIV/AIDS

Một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Tự do Brussels (VUB), Bệnh viện Đại học Brussels (UZ Brussel) và Đại học Ghent (UGent) đã thành công trong việc tạo ra một loại vaccine mRNA có khả năng kích thích hệ miễn dịch chống lại virus HIV.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, công nghệ sử dụng để tạo ra vaccine này tương tự như loại vaccine mRNA đã được sử dụng rộng rãi để phòng COVID-19, tuy nhiên điểm đặc biệt là vaccine HIV mRNA được "đóng gói" trong các hạt nano lipid. Điều này giúp tăng cường khả năng kích thích hệ miễn dịch của cơ thể, đặc biệt là ở khu vực đường ruột, nơi virus HIV thường trú ẩn và nhân lên.

Theo Giáo sư Aerts thuộc Đại học VUB, các hạt nano lipid mang tín hiệu bổ sung giúp kích thích hệ miễn dịch mạnh mẽ hơn, từ đó tăng hiệu quả của vaccine.

Một phát hiện đáng chú ý khác là vaccine này không chỉ kích thích hệ miễn dịch trong máu mà còn ở đường ruột. Tiến sĩ Sabine den Roover cũng thuộc Đại học VUB chia sẻ điểm đặc biệt của nghiên cứu này là vaccine kích hoạt một loại tế bào miễn dịch đặc biệt có tên là CD8+ T, có khả năng tiêu diệt các tế bào bị nhiễm HIV. Đây là một phát hiện rất hứa hẹn vì trước đây, việc kích hoạt loại tế bào này vẫn còn nhiều hạn chế.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực nghiên cứu vaccine phòng HIV/AIDS trong quá khứ, nhưng đây là một trong những nghiên cứu hiếm hoi cho thấy kết quả khả quan. Khả năng đột biến cao của virus HIV là một trong những thách thức lớn trong việc phát triển vaccine. Tuy nhiên, với công nghệ mRNA tiên tiến, các nhà khoa học đang ngày càng tiến gần hơn đến mục tiêu loại bỏ virus này.

Bên cạnh vaccine, một phương pháp phòng ngừa HIV/AIDS khác cũng đang được sử dụng rộng rãi là PrEP, tức là sử dụng thuốc kháng virus để phòng ngừa lây nhiễm HIV. Gần đây, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêm PrEP 6 tháng một lần đã đủ để bảo vệ cơ thể khỏi virus HIV.

Những kết quả nghiên cứu mới nêu trên mang đến hy vọng lớn cho những người đang sống chung với HIV/AIDS và cộng đồng những người có giới tính đặc biệt (LGBT). Tuy nhiên, để đưa vaccine này vào ứng dụng rộng rãi, cần phải tiến hành thêm nhiều nghiên cứu lâm sàng trên quy mô lớn hơn. Những kết quả nghiên cứu ban đầu này rất khả quan, mở ra hy vọng về một loại vaccine hiệu quả chống lại HIV trong tương lai gần.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.