Ghi nhận biến thể mới của virus HIV tại Hà Lan

Các nhà nghiên cứu của Đại học Oxford (Anh) thông báo đã phát hiện biến thể mới có độc lực cao của virus HIV đã tồn tại ở Hà Lan trong nhiều thập kỷ.

Trong phân tích, đăng trên tạp chí Science, số ra ngày 3/2, các nhà nghiên cứu của Đại học Oxford cho biết những bệnh nhân nhiễm biến thể mà họ gọi là "VB" có tải lượng virus trong máu cao hơn từ 3,5 đến 5,5 lần so với những người nhiễm biến thể khác. Biến thể này cũng khiến hệ miễn dịch của người nhiễm yếu đi nhanh chóng. 

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cho thấy những người nhiễm biến thể VB của virus HIV có khả năng phục hồi và sống sót tương tự như những người nhiễm biến thể khác sau khi bắt đầu được điều trị.

Nhà dịch tễ học Chris Wymant, tác giả chính của nghiên cứu khẳng định: “Không có lý do gì để báo động về biến thể virus mới này" 

Các nhà nghiên cứu cho rằng biến thể này có thể xuất hiện vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990 ở Hà Lan, nhưng bắt đầu suy giảm vào khoảng năm 2010. Do các biện pháp điều trị hiện đại dường như vẫn có thể khống chế được biến thể, nên các nhà khoa học cho rằng đột biến của virus không bắt nguồn từ các phương pháp điều trị ở Hà Lan.  

Công trình nghiên cứu cũng củng cố học thuyết cho rằng virus có thể đột biến trở nên nguy hiểm hơn, giống như sự xuất hiện của biến thể Delta và Omicron của virus SARS-CoV-2. Do đó, giới chuyên gia cho rằng việc phát hiện ra biến thể này của virus HIV là lời cảnh báo rằng virus sẽ không đột biến để giảm độc lực. 

Cho đến nay, nhóm nghiên cứu đã phát hiện 109 người nhiễm biến thể VB, trong đó có 4 người không sống ở Hà Lan nhưng vẫn ở khu vực Tây Âu. Biến thể VB cũng được xác định có hơn 500 đột biến.

Các bác sĩ thường đánh giá mức độ suy giảm hệ thống miễn dịch do nhiễm virus HIV bằng cách theo dõi sự suy giảm của các tế bào T CD4 - vốn là mục tiêu nhắm tới của virus HIV và là tế bào then chốt để bảo vệ cơ thể. Ở những bệnh nhân bị nhiễm biến thể VB, sự suy giảm tế bào T CD4 tăng lên gấp đôi, khiến họ có nguy cơ phát triển thành bệnh AIDS. Do đó, cần phát hiện và điều trị sớm.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.