Các nhà hàng tại Thượng Hải (Trung Quốc) mở cửa trở lại

Bắt đầu từ ngày 28/6, các nhà hàng và quán ăn ở Thượng Hải - thành phố lớn nhất Trung Quốc- đã mở cửa phục vụ thực khách, đánh dấu giai đoạn phục hồi của lĩnh vực vốn bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt phong tỏa nghiêm ngặt kéo dài 2 tháng tại thành phố này.
Chú thích ảnh
Một cửa hàng Starbucks ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Các chuỗi cửa hàng lớn như thương hiệu lẩu Haidilao, các cơ sở ăn uống cao cấp và quán ăn do gia đình sở hữu đã bắt đầu cọ bàn ghế, chuẩn bị từ ngày 25/6 sau khi chính quyền thành phố thông báo nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch.

Ông Oli Liu, đồng chủ sở hữu của chuỗi nhà hàng Brownstone, đã bày tỏ sự phấn khích khi chuẩn bị mở 5 cửa hàng phục vụ ăn uống tại chỗ. Ông cho biết việc được mở cửa phục vụ tại chỗ mang lại nhiều doanh thu hơn bởi trước kia, nhà hàng của ông phải mất tiền hoa hồng cho các nền tảng giao hàng, dịch vụ giao hàng tận nơi. 

Loạt nhà hàng tại thành phố 25 triệu dân này đã buộc phải tạm ngừng dịch vụ phục vụ tại chỗ từ giữa tháng 3 vừa qua khi số ca mắc COVID-19 tại Thượng Hải gia tăng. Một số nhà hàng có thể duy trì hoạt động nhờ dịch vụ giao hàng, song một số khác buộc phải đóng cửa trong suốt thời gian thành phố này thực hiện lệnh phong tỏa.

Tuy nhiên, nhiều nhà hàng gặp nhiều khó khăn khi mở cửa trở lại. Một số cho biết họ vẫn chưa nhận được sự cho phép từ chính quyền địa phương và buộc phải hạn chế số khách dùng bữa tại cửa hàng ở mức 50% sức chứa với thời gian dùng bữa là 90 phút/khách. Ngoài ra, tất cả nhân viên nhà hàng phải xét nghiệm COVID-19 hằng ngày trong khi thực khách phải trình kết quả xét nghiệm PCR trong vòng 3 ngày trước khi sử dụng dịch vụ tại nhà hàng.  

Ông Stefan Stiller, chủ sở hữu của nhà hàng ăn uống cao cấp Taian Table cho biết, việc tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt như vậy sẽ gây khó khăn cho dịch vụ nhà hàng hoạt động trở lại. Nhà hàng của ông Stiller  là nhà hàng ba sao Michelin chỉ có 30 chỗ ngồi, chuyên phục vụ thực đơn nếm thử (tasting menu) có 10 đến 12 món và phải mất nhiều giờ đồng hồ mới hoàn thành. Chính vì vậy, việc đáp ứng các quy định mới về phòng dịch là điều không dễ dàng.

Trong diễn biến có liên quan, Bộ Thông tin và Công nghiệp Trung Quốc thông báo sẽ dỡ bỏ việc chỉ dấu lịch sử đi lại đối với những cá nhân từng tới khu vực có ca mắc COVID-19 trên một ứng dụng di động tại nước này. Trước đây, trên ứng dụng kiểm soát dịch mà người dân bắt buộc phải cài trên điện thoại di động, những người từng tới những khu vực bùng phát dịch COVID-19 sẽ xuất hiện dấu hoa thị. Việc đánh dấu hoa thị này được cho là hỗ trợ chính quyền địa phương kiểm soát dịch cũng như áp đặt các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.