Các nhà cung cấp năng lượng ở Anh thưởng tiền cho khách hàng tiết kiệm điện

Hai nhà cung cấp Octopus Energy và Ovo Energy kỳ vọng chương trình mới sẽ giúp giảm thiểu rủi ro thiếu điện đối với nước Anh trong mùa Đông.
Chú thích ảnh
Nếu không dùng điện trong giờ cao điểm, khách hàng sẽ nhận lại 100 bảng Anh. Ảnh minh họa: Getty Images

Báo Anh Mirror ngày 8/10 đưa tin khách hàng của hai nhà cung cấp năng lượng này có thể nhận lại tiền nếu không sử dụng điện trong thời điểm nhu cầu điện năng cao.

Hai công ty đang có kế hoạch triển khai các sáng kiến để giúp Anh tránh mất điện trong những tháng lạnh giá nhất.

Theo sáng kiến tiết kiệm của công ty Octopus triển khai từ tháng 11/2022 đến tháng 3/2023, khách hàng sẽ được trả trung bình khoảng 4 bảng Anh (tương đương 4,46 USD) cho mỗi số điện được tiết kiệm trong giờ cao điểm. Hành động này có thể cho phép khách hàng tiết kiệm tới 100 bảng Anh trong mùa Đông.

“Thay vì cắt điện từng khi nếu chúng ta thiếu khí đốt, chúng ta có thể thưởng cho những người sử dụng tiết kiệm điện. Chúng tôi là nhà cung cấp điện đầu tiên đem đến cho khách hàng dịch vụ này, và chúng tôi hy vọng những nhà cung cấp khác sẽ học theo. Với cách làm này, chúng ta có thể ngăn chặn được sự cố mất điện trên diện rộng và tiết kiệm chi phí cho mọi người”, Giám đốc điều hành Octopus Greg Jackson giải thích.

Đối với công ty Ovo, sáng kiến tương tự này được triển khai dưới tên gọi “Phong trào Điện năng”. Nhà cung cấp Ovo cũng sẽ thưởng cho khách hàng lên tới 100 bảng Anh nếu như chuyển sáng dùng điện trong giờ không cao điểm. Chương trình sẽ kéo dài từ tháng 11 năm nay đến tháng 3 năm sau.

Đầu tuần này, mạng lưới điện quốc gia ESO cảnh báo Anh có thể bị cắt điện luân phiên 3 giờ một vào mùa Đông tới trong trường hợp chính phủ không thể đảm bảo nhập khẩu đủ điện và khí đốt.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.