Các lực lượng kịp thời ứng cứu sự cố tràn đập Hà Thanh (Quảng Ninh)

Ngày 9/9, theo thông tin từ UBND huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh), đập Hà Thanh (xã Đông Hải, huyện Tiên Yên) bị tràn và vỡ khoảng 50 m (theo báo cáo ban đầu gọi là đê Hà Thanh - PV). Nước từ công trình đã ảnh hưởng đến khoảng 400 hộ dân thuộc 3 thôn: Hà Tràng Đông, Hà Tràng Tây, Nà Bắc. Rất may sự cố không gây thiệt hại về người.
Chú thích ảnh
Sự cố tràn đập Hà Thanh, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, gây thiệt hại lớn. Ảnh: TTXVN phát

Theo người dân tại ngõ 2, thôn Hà Tràng Tây (xã Đông Hải), khoảng 6 giờ ngày 9/9, lũ dâng cao đổ về nhanh, tràn đập Hà Thanh khiến hàng trăm ngôi nhà bị ngập cục bộ; hàng trăm ha lúa bị ngập nước.

Ngay sau khi sự cố xảy ra và nước lũ rút, hàng trăm chiến sỹ Công an huyện Tiên Yên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ninh đã được điều động khẩn trương đưa người già, trẻ em đến nơi tránh trú an toàn, giúp người dân di chuyển đồ đạc, vật dụng sinh hoạt, đồng thời hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh, bùn đất giúp người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Đập Hà Thanh được xây dựng từ những năm đầu 90 thế kỷ trước. Dù đã được gia cố vài lần nhưng đập đã xuống cấp nghiêm trọng. Đập có chiều dài gần 1 km bảo vệ gần 200 hộ dân với gần 700 nhân khẩu. Hiện nay, Ban Chỉ đạo Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Tiên Yên đã chỉ đạo xã Đông Hải theo dõi chặt chẽ nước sông trên đập Hà Thanh; đồng thời kích hoạt phương án di dân đến các điểm an toàn để đảm bảo về người và tài sản cho nhân dân.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ, kết hợp ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường; từ ngày 9 - 11/9, tỉnh Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa đo được đến 7 giờ ngày 9/9 ở một số nơi rất cao như: Bãi Cháy (thành phố Hạ Long) là 219 mm, Tiên Yên 152 mm. Mưa vừa, mưa to trong thời gian ngắn có khả năng gây lũ, lũ quét, sạt lở đất ở những nơi có nguy cơ cao, đặc biệt là các công trình giao thông đường bộ đang thi công; ngập úng cục bộ ở một số tuyến đường và khu dân cư có địa hình trũng, thấp; ngập các ngầm tràn qua các sông suối nhỏ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng gây nguy hiểm đến tính mạng con người.

Đức Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.