Các đồng minh Mỹ cam kết triển khai 1.500 quân tại Iraq

Tướng lục quân Mỹ James Terry, chỉ huy các lực lượng đồng minh trong cuộc chiến chống tổ chức IS ở Iraq và Syria, cho biết các đồng minh đã cam kết đưa vào Iraq khoảng 1.500 binh lính.
Ngày 8/12, Tướng lục quân Mỹ James Terry, chỉ huy các lực lượng đồng minh trong cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Iraq và Syria, cho biết các đồng minh đã cam kết đưa vào Iraq khoảng 1.500 binh lính.
Các đồng minh Mỹ cam kết triển khai 1.500 quân tại Iraq ảnh 1

Tướng Martin E. Dempsey (trái) gặp gỡ các quân nhân Mỹ trước khi hội kiến với Thủ tướng Iraq để thảo luận về cuộc chiến chống IS. Ảnh: AFP/TTXVN.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu với báo giới khi tháp tùng Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel tới Kuwait, Tướng Terry, Tư lệnh chiến dịch “Operation Inherent Resolve”, cho biết các đồng minh của Mỹ tại hội nghị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây Dương (NATO) đầu tháng 12 vừa qua, đã cam kết đóng góp khoảng 1.500 binh lính cùng với Mỹ giúp huấn luyện và cố vấn cho các đơn vị của Iraq và người Kurd. Tướng Terry không nêu rõ mức đóng góp chi tiết của từng nước, nhưng cho biết lực lượng binh lính của các đồng minh chủ yếu làm nhiệm vụ huấn luyện. Tướng Terry nhận định đóng góp quân là một phần quan trọng trong cuộc chiến chống các tay súng chủ chiến IS với sự tham gia của một liên minh gồm gần 40 quốc gia do Mỹ đứng đầu. Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Barack Obama đã quyết định tăng gấp đôi số lính Mỹ tại Iraq, lên mức tối đa 3.100 người.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.