Các đơn vị Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 làm tốt công tác tuyên truyền về ngày bầu cử
Để chuẩn bị tốt cho Ngày hội toàn dân đi bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đến nay, 100% các đơn vị thuộc Sư đoàn 304 (Quân đoàn 2) đã làm tốt công tác trang trí, niêm yết danh sách ứng cử viên HĐND ở các Trung đoàn để cán bộ, chiến sĩ tranh thủ ngoài giờ học tập, huấn luyện đến tìm hiểu và lựa chọn ra những ứng cử viên xứng đáng nhất để bầu vào HĐND các cấp, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở địa phương.
Clip cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 xem danh sách cử tri được niêm yết tại đơn vị:
Có mặt tại Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2, chúng tôi thấy khá nhiều pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Các chiến sĩ Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 (Quân đoàn 2) xem danh sách cử tri được niêm yết tại đơn vị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Được biết, để thực hiện tốt công tác bầu cử, ngay sau khi có Chỉ thị, hướng dẫn của các cấp, Đảng ủy Sư đoàn 304 đã có chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị tham gia bầu cử, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện sâu kỹ quy trình của công tác bầu cử.
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 xem danh sách cử tri được niêm yết tại đơn vị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho mọi quân nhân, cử tri có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu của cuộc bầu cử, từ đó phát huy dân chủ, tích cực, tự giác thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm công dân trong việc tham gia bầu cử.
Danh sách cử tri được niêm yết công khai tại Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 để các chiến sĩ tìm hiểu về ngày bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.
Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.
Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.
Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.