Các đơn vị Hải quân sẵn sàng nhận mệnh lệnh và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

Từ ngày 21-23/8, tại tỉnh Khánh Hòa, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân và đoàn công tác đã đến kiểm tra, nắm tình hình tại Lữ đoàn 954, Lữ đoàn 189, Nhà máy X52 (Cục Hậu cần-Kỹ thuật Hải quân) và Vùng 4 Hải quân. Tham gia đoàn có đại diện các cơ quan chức năng của Quân chủng Hải quân.
Chú thích ảnh
Phó Đô đốc Nguyễn An Phong kết luận kiểm tra tại Vùng 4 Hải quân. Ảnh: TTXVN phát

Tại các đơn vị, đoàn công tác đã kiểm tra toàn diện các mặt công tác, tập trung vào nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; công tác đảng, công tác chính trị; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ…

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá, các đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm hệ thống trực các cấp, thực hiện tốt kế hoạch, thời gian, nội dung huấn luyện cho các đối tượng. Các đơn vị chú trọng đổi mới nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện và công tác bảo đảm huấn luyện. Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ, bám sát thực tiễn nhiệm vụ của từng đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị giữ vững về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nội bộ đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận mệnh lệnh và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính triển khai đúng kế hoạch, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, chất lượng, đáp ứng kịp thời cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Kết luận sau đợt kiểm tra tại các đơn vị, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cần rà soát lại chương trình, kế hoạch công tác năm 2025 và chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về các mặt công tác để bảo đảm hoàn thành 100% nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Bên cạnh đó, các đơn vị cần chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945- 19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) nhằm khơi dậy niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm của mỗi quân nhân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác của Quân chủng Hải quân đến kiểm tra công tác hậu cần, tăng gia sản xuất của Vùng 4 Hải quân. Ảnh: TTXVN phát

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân cũng yêu cầu các đơn vị nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo nguồn nhân lực kế cận có chất lượng cao, làm chủ trang bị kỹ thuật hiện đại. Các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm tốt sức khỏe bộ đội; phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, làm tốt công tác dân vận, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Tiên Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.