Các địa phương tiếp tục sắp xếp nhân sự, ổn định công tác tổ chức

Ngày 14/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị chuyên đề lần thứ 114.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc đồng ý để Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng.

Cụ thể, theo Quyết định số 2043-QĐNS/TW ngày 1/4/2025, Ban Bí thư quyết định cho ông Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chức vụ liên quan, nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 15/4/2025. Các chế độ, chính sách thực hiện theo quy định hiện hành.

Ông Phạm Ngọc Nghị sinh ngày 5/5/1965, quê quán ở xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; cử nhân kinh tế; cao cấp lý luận chính trị. Quá trình công tác, ông Phạm Ngọc Nghị từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Bí thư Huyện ủy Krông Ana, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Vào tháng 12/2012, ông Phạm Ngọc Nghị được HĐND tỉnh Đắk Lắk bầu bổ sung làm thành viên UBND tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2011- 2016. Tháng 2/2015, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp, bầu ông Phạm Ngọc Nghị giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Tại Kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh Đắk Lắk ngày 10/2/2015, ông Phạm Ngọc Nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ngày 14/10/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bầu ông Phạm Ngọc Nghị tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Tháng 7/2016, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã bầu ông Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa VIII tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX.

Trước đó, theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk, tính đến ngày 1/4/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh Đắk Lắk đã quyết định cho 229 cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc do sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Trong đó, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là 23 đồng chí (gồm 2 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 2 đồng chí là giám đốc sở, 7 đồng chí là phó giám đốc sở, 12 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy); 192 đồng chí là lãnh đạo cấp phòng, công chức các sở, ngành cấp tỉnh; 14 lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Hợp nhất Báo Sóc Trăng và Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng

Chú thích ảnh
Ban Biên tập mới Báo và Đài PT-TH Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

Ngày 14/4, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã công bố hợp nhất Báo Sóc Trăng và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh với tên gọi mới là Báo và Đài Phát thanh truyền hình Sóc Trăng. Ông Nguyễn Văn Triều, Tổng Biên tập Báo Sóc Trăng (cũ) được bổ nhiệm làm Tổng biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng.

Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng, giữ nguyên các Phó Tổng biên tập và Phó Giám đốc hai đơn vị cũ, gồm các ông Lâm Vĩnh Phương, Nguyễn Quý Đức, Nguyễn Việt Dũng, Lê Minh Trường, Lê Hoàng Bắc và bà Trần Thị Thu Thảo.

Sau khi hợp nhất, tổng số cán bộ, công chức, người lao động của Báo và đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng có khoảng 140 người. Đơn vị mới sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/5/2025.

Chú thích ảnh
Ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng phát biểu giao nhiệm vụ cho Ban Biên tập Báo và Đài PT-TH Sóc Trăng sau khi hợp nhất. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

Tại buổi lễ công bố hợp nhất, ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng chúc mừng các đồng chí lãnh đạo mới của Cơ quan Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng mới hợp nhất và được bổ nhiệm lại. Theo Bí thư Tỉnh ủy, sau khi hợp nhất thành Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng, sẽ không tránh khỏi có những tâm tư trong một số cán bộ, phóng viên nhân viên người lao động của 2 cơ quan cũ. Tuy nhiên, với việc sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả đang được cả nước thực hiện, mỗi cán bộ, người lao động của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng hãy vượt qua khó khăn ban đầu, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý, trong giai đoạn hiện nay, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh nhanh chóng, kịp thời nên Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng cần nhanh chóng ổn định công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy, không để gián đoạn công việc, ảnh hưởng đến công tác thông tin tuyên truyền, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Hoài Thu - Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.