Các địa phương khẩn trương ứng phó áp thấp nhiệt đới

Hiện nay các địa phương đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 13.
Các địa phương đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão (cơn bão số 13).
Các địa phương khẩn trương ứng phó áp thấp nhiệt đới ảnh 1

Neo đậu tàu thuyền tránh bão tại cảng cá phường 6, TP. Tuy Hòa. Ảnh: baophuyen.com.vn

Theo báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 10h ngày 6/11, tổng số tàu thuyền của tỉnh Quảng Ngãi đang hoạt động trên các vùng biển là 275 phương tiện, với 3.799 lao động. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã có Công điện khẩn chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai công tác phòng, tránh áp thấp nhiệt đới gần biển Đông và bão HAIYAN đang có hướng di chuyển vào biển Đông. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng thông báo diễn biến áp thấp nhiệt đới thông qua các máy ICOM cộng đồng; duy trì thông tin liên lạc với các tàu, thuyền trên biển để chủ động phòng tránh; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn. Cùng lúc này, các cấp, các ngành ở tỉnh Bình Thuận cũng đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, đến sáng sớm 6/11, tổng số tàu thuyền còn hoạt động trên biển là 1.077 chiếc, với 6.111 lao động; trong đó thuyền đánh bắt xa bờ là 142 chiếc với 1.013 lao động. Số thuyền đánh bắt xa bờ hiện đang di chuyển vào bờ hoặc tìm nơi trú tránh và giữ liên lạc thường xuyên với các đồn biên phòng, Đài thông tin Duyên hải khu vực. Ngoài ra, toàn tỉnh hiện có 935 chiếc với 5.098 lao động đang hoạt động gần bờ, đánh bắt ven biển. Số thuyền đang neo đậu tại các bến bãi, khu neo đậu trong tỉnh là 6.813 chiếc; trong đó có 93 chiếc với 403 lao động của các tỉnh bạn đang neo đậu trú tránh áp thấp nhiệt đới. Các công trình trọng điểm đang xây dựng, các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh cũng đã được kiểm tra phương án tích nước, vận hành xả nước phù hợp. Tỉnh triển khai các phương án bảo vệ, xử lý khi có tình huống xảy ra để bảo đảm an toàn cho người và tài sản... Công tác di đời, sơ tán dân ra khỏi vùng xung yếu cũng đã sẵn sàng nếu có lệnh. Các cấp chính quyền trong tỉnh Bình Thuận đang chỉ đạo quyết liệt, sẵn sàng, chủ động để ứng phó với áp thấp nhiệt đới và khi có bão đổ bộ. Trên địa bàn tỉnh Phú Yên, theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh, hiện mực nước các sông trên địa bàn đang ở mức dưới báo động 1 từ 0,1 đến 3,57 mét; mực nước các hồ thủy điện còn rất thấp nên không xả lũ. Các hồ thủy lợi chưa tích nước để phục vụ sản xuất cho vụ lúa đông xuân, nhưng các chủ hồ luôn tổ chức trực ban, chủ động theo dõi tình hình thời tiết để có kế hoạch điều tiết nước hợp lý. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên phối hợp với địa phương thông báo cho 197 tàu thuyền còn hoạt động trên biển biết diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động di chuyển và tìm nơi tránh trú. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Quang Nhất đã chỉ đạo các ngành và địa phương cấm ngư dân ra biển, đồng thời kêu gọi tất cả tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn, có biện pháp đảm bảo an toàn cho các lồng bè nuôi trồng thủy hải sản; kiểm tra các hồ vận hành xả nước phù hợp với tình hình thực tế; chủ động triển khai phương án sơ tán, di dời dân, nhất là ở vùng cửa sông, ven biển, vùng trũng thấp, vùng bị ảnh hưởng mưa lớn, triều cường, vùng sạt lở đất …. Mọi công tác chuẩn bị ứng phó áp thấp nhiệt đới phải hoàn tất trước 15h ngày 6/11. Tính đến 10h ngày 6/11, đã có hơn 1.900 tàu cá với gần 12.000 lao động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã vào bờ neo đậu tránh trú áp thấp nhiệt đới. Hiện còn hơn 1.500 tàu cá đánh bắt xa bờ và gần 350 tàu cá đánh bắt gần bờ với tổng cộng gần 12.000 lao động vẫn còn trên biển. Tuy nhiên, số tàu cá này luôn giữ liên lạc với lực lượng biên phòng và gia đình, nắm rõ thông tin về áp thấp nhiệt đới, đường di chuyển, vùng nguy hiểm để vào bờ tránh trú hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã sẵn sàng các phương án phòng chống áp thấp nhiệt đới, nhất là công tác hậu cần, chăm sóc, cứu chữa người bị nạn. Các cơ quan chức năng đều được giao nhiệm vụ cụ thể cũng như đề nghị sự phối hợp của các đơn vị đóng trên địa bàn như: trường Trung cấp Biên phòng, Lữ đoàn 171 Hải quân, Hải đoàn 18 Biên phòng, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 3. Riêng đối với ngành hải sản, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức bắn 6 lượt pháo hiệu tại Côn Đảo, Đồn Biên phòng Bến Đá kêu gọi ngư dân vào bờ, tổ chức sắp xếp chỗ neo đậu hợp lý và thông báo cho các bè cá, ao nuôi tháo vợi nước, chằng buộc chắc chắn. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cấm không cho tàu cá ra khơi, đồng thời cử lực lượng trực tiếp yêu cầu những ghe tàu nhỏ neo đậu tại khu vực Bãi Trước vào vùng neo đậu an toàn.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.