Các đại học Mỹ đối mặt cú sốc tài chính nếu thiếu vắng sinh viên Trung Quốc

Thông báo của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump “mạnh tay thu hồi” thị thực sinh viên Trung Quốc đang khiến các trường đại học trên khắp nước Mỹ phải đối mặt với nguy cơ suy giảm ngân sách và mất đi nguồn nhân tài.
Chú thích ảnh
Sinh viên tại Đại học Harvard ở Cambridge, Massachusetts, Mỹ. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Ngày 24/5, Ngoại trưởng Marco Rubio yêu cầu các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ trên toàn thế giới tạm dừng việc lên lịch hẹn cấp thị thực du học trong khi chờ hướng dẫn mới về kiểm tra các bài đăng trên mạng xã hội của người nộp đơn.

Đây là một trong những bước điều chỉnh chính sách giáo dục mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tiến hành, bao gồm hủy bỏ hàng nghìn thị thực, tìm cách cấm Đại học Harvard tiếp nhận sinh viên quốc tế cho đến việc mạnh tay thu hồi thị thực dành cho sinh viên Trung Quốc.

Theo The Wall Street Journal ngày 30/5, các trường đại học Mỹ đã đẩy mạnh tuyển sinh sinh viên Trung Quốc trong những năm sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009, khi nhiều trường bị thâm hụt ngân sách.

25% sinh viên quốc tế tại Mỹ là người Trung Quốc, và du học sinh Trung Quốc chiếm tỷ lệ đặc biệt cao trong tổng số sinh viên tại các trường hàng đầu của Mỹ. Sau khi tốt nghiệp, nhiều người trong số họ đảm nhận những vị trí then chốt trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật tại Mỹ.

Theo các chuyên gia, tình trạng sụt giảm mạnh tuyển sinh sinh viên Trung Quốc có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi nhuận của các trường đồng thời tác động đến khả năng cạnh tranh của Mỹ. Ông Yingyi Ma tại Đại học Syracuse (Mỹ) phân tích: "Ảnh hưởng kinh tế là rõ ràng. Thiệt hại về nhân tài thậm chí còn gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn".

Trước các diễn biến cho thấy con đường đến cánh cổng đại học tại Mỹ ngày càng khó khăn, nhiều sinh viên Trung Quốc đã chuyển hướng sang địa điểm khác. Trong 6 năm qua, Anh là điểm đến du học phổ biến nhất đối với sinh viên Trung Quốc.

Trong nhiều năm, Trung Quốc là nguồn cung cấp sinh viên quốc tế số 1 cho các trường đại học Mỹ. Hiện nay, tại Mỹ du học sinh Ấn Độ đang đông hơn Trung Quốc. Tuy nhiên, sinh viên Trung Quốc vẫn chiếm số đông ở bậc đại học. Điều đó có nghĩa là Trung Quốc vẫn là nước mua nhiều dịch vụ liên quan đến giáo dục nhất từ Mỹ, với 14,3 tỷ USD vào năm 2023, cao hơn 21% so với 11,8 tỷ USD mà sinh viên Ấn Độ chi và gấp 6 lần sinh viên Hàn Quốc. Vào năm 2023, các dịch vụ liên quan đến giáo dục chiếm 5% kim ngạch xuất khẩu dịch vụ của Mỹ ra thế giới, trong khi đó chiếm 31% xuất khẩu dịch vụ của Mỹ sang Trung Quốc.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Chiều 23/10, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.