Tổng thống Trump: Đại học Harvard nên giới hạn tỷ lệ sinh viên nước ngoài nhập học

Theo phóng viên TTXVN tại New York, trong nỗ lực ép buộc Đại học Harvard phải thay đổi chính sách, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đại học này nên đặt ra mức trần tối đa về tỷ lệ sinh viên nước ngoài nhập học, đồng thời nhấn mạnh rằng trường đại học thuộc nhóm Ivy League này cần phải cho chính quyền xem danh sách hiện tại các sinh viên đến từ các quốc gia khác.

Khuôn viên Đại học Harvard tại Cambridge, Massachusetts, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Khuôn viên Đại học Harvard tại Cambridge, Massachusetts, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 28/5, ông Trump cho biết Harvard nên giới hạn tỷ lệ sinh viên nước ngoài ghi danh theo học, tối đa là 15%, chứ không phải là 31%. Ông Trump cho rằng có nhiều người muốn theo học tại Harvard và các trường đại học khác, nhưng họ không thể vào, vì ở đó có sinh viên nước ngoài.

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cũng chỉ trích Harvard không có thiện chí hợp tác với chính quyền và không được như Đại học Columbia, đồng thời nhận xét rằng Harvard cần phải hành xử đúng mực. Ông nói: "Harvard đang đối xử với đất nước chúng ta với sự thiếu tôn trọng rất lớn và tất cả những gì họ đang làm là ngày càng lún sâu hơn".

Theo số liệu của Đại học Harvard, hiện có khoảng 6.800 sinh viên nước ngoài đang theo học tại trường, chiếm tỷ lệ 27%, tăng so với mức 20% hồi năm 2006. Tổng số người nước ngoài học tập trong khuôn viên trường là khoảng hơn 10.000 người, bao gồm cả số thuộc chương trình trao đổi học giả, các chương trình phi bằng cấp khác cộng với số người phụ thuộc đi theo.

Hoài Thanh - Tiến Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.