Phối hợp với Meta có 14 "đại gia" công nghệ khác như Google, Microsoft, OpenAI, Coinbase, Binance cùng với cơ quan thực thi pháp luật của 10 quốc gia, bao gồm Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).
Thông báo cho biết chiến dịch triệt phá bắt đầu từ ngày 6/10, bắt giữ được 28 đối tượng, xóa 3,7 triệu tài khoản, trang web và nhóm trực tuyến trên các nền tảng của hãng do các kẻ lừa đảo lập ra để thực hiện hành vi lừa đảo tài chính qua mạng, với hoạt động chủ yếu xuất phát từ các quốc gia Tây Phi là Nigeria và Ghana. Những đối tượng này nhắm chủ yếu vào người dùng tại Mỹ và Anh, cũng như Ba Lan, Đức, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ.
Meta cho biết trong một số vụ lừa đảo, tội phạm tạo dựng các mối quan hệ tình cảm hoặc công việc giả mạo để dụ dỗ nạn nhân tham gia vào các kế hoạch đầu tư gian lận, bao gồm cả đầu tư tiền mã hóa. Ở những kịch bản lừa đảo khác, nạn nhân được chào mời các công việc giả mạo nhưng phải trả phí trước hoặc chuyển tiền.
Ngoài 28 đối tượng bị bắt giữ, lực lượng chức năng cũng giải cứu 117 nạn nhân bị buôn bán người. Trong khi đó, FBI cho biết họ đã xác định được ít nhất 11 triệu USD "có nguy cơ bị phong tỏa" trong khuôn khổ chiến dịch này.