Các đại biểu đặt nhiều kỳ vọng vào kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV

Đa số các Đại biểu Quốc hội kỳ vọng về một kỳ họp hiệu quả, tháo gỡ được nhiều vấn đề. 

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV là kỳ họp có nhiều nội dung, nhiều vấn đề lớn, nhiều dự án luật, với phương pháp tiếp cận làm việc mới. Đa số các Đại biểu Quốc hội kỳ vọng về một kỳ họp hiệu quả, tháo gỡ được nhiều vấn đề. 

Clip Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, đoàn Đồng Tháp chia sẻ bên lề kỳ họp thứ 8:

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa (Đoàn ĐBQH Đồng Tháp): Kỳ vọng những đổi mới trong phương thức điều hành của Quốc hội.

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV thực hiện hoạt động liên quan tới công tác nhân sự là bầu Chủ tịch nước. Đây cũng là kỳ họp đánh giá về kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2024 trong nhiệm kỳ 2021 - 2025, chuẩn bị cho việc triển khai Đại hội Đảng các cấp vào năm 2025 và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc vào năm 2026. 

Kỳ họp này có thời gian kéo dài hơn, nội dung nhiều hơn, nên các đại biểu hy vọng với những đổi mới trong phương thức điều hành của Quốc hội, cũng như với ý thức trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội, kỳ họp thứ 8 sẽ đạt được cái kết quả tốt nhất.

Chú thích ảnh
Đại biểu Nguyễn Tạo, đoàn Lâm Đồng.

Đại biểu Nguyễn Tạo, Đoàn Lâm Đồng: Mong muốn các dự án Luật phản ánh đời sống thực tại, giải quyết được những vướng mắc của cơ sở.

Với mục tiêu hoàn thiện bộ máy trên tinh thần Nghị quyết Trung ương, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, kỳ họp thứ 8 là kỳ họp với số lượng các dự án Luật được thông qua nhiều, thời lượng kỳ họp dài, Quốc hội có sự cải tiến hoạt động.

Việc xây dựng Luật theo thẩm quyền của Quốc hội, còn các vấn đề chi tiết, cụ thể hóa do Chính phủ thực hiện. Đặc biệt, cơ sở cũng phải năng động, phát triển, dám nghĩ dám làm. Bức tranh tăng trưởng bền vững, an sinh xã hội tốt đều phải xuất phát từ cơ sở. Để hoàn thiện khung pháp luật, đại biểu mong muốn các dự án Luật phải phản ánh đời sống thực tại, giải quyết được những vướng mắc của cơ sở trong quá trình phát triển.

Cử tri cũng mong đợi những quyết sách quan trọng của kỳ họp này. Bằng trí tuệ của Quốc hội và các dự án tương đối hoàn thiện, hy vọng kỳ họp sẽ có kết quả tốt.

Đại biểu Trương Xuân Cừ, đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội chia sẻ kỳ vọng về kỳ họp thứ 8:

Đại biểu Trương Xuân Cừ, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội:

Với 29,5 ngày họp, bao gồm 4 ngày làm việc, làm việc cả ngày vào thứ 7 trong tuần, điều đó thể hiện sự quyết tâm của các đại biểu tham dự hội nghị và trách nhiệm của các cơ quan chuẩn bị trình và cơ quan thẩm định.

Trong kỳ họp này, các uỷ ban chuyên trách của Quốc hội cũng dự kiến có những cuộc họp riêng vào các buổi tối để tiếp thu các ý kiến, tiếp tục điều chỉnh, đưa ra được các nội dung, ý kiến về các vấn đề còn khác nhau để thảo luận trên hội trường. 

Với sự chuẩn bị của các cơ quan trình dự án luật khẩn trương, đầy đủ, đảm bảo thời gian theo quy định, cơ quan thẩm định trách nhiệm, hy vọng các dự thảo Luật, Nghị quyết sẽ được nâng lên, hoàn thành chương trình, nội dung đề ra.

Tạ Nguyên - Lê Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.