Các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh ùn ứ do người dân quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Người dân tấp nập trở lại TP Hồ Chí Minh sau kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ vào TP Hồ Chí Minh ùn ứ kéo dài.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức chiều 1/5, nhiều tuyến đường, nút giao cửa ngõ vào TP Hồ Chí Minh rơi vào tình trạng quá tải, ùn ứ nghiêm trọng.

Chú thích ảnh
Từ 16 giờ chiều 1/5, người dân các tỉnh miền Tây bắt đầu trở về TP Hồ Chí Minh khiến cho cửa ngõ phía Tây ùn ứ đoạn qua huyện Bình Chánh.

Tại cửa ngõ phía Tây, trên Quốc lộ 1A (đoạn qua quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh), lượng phương tiện từ các tỉnh miền Tây như: Long An, Tiền Giang, Bến Tre… đi về TP Hồ Chí Minh đông đúc. Đến 18 giờ cùng ngày, lượng phương tiện gia tăng đột biến khiến tốc độ di chuyển rất chậm.

Chú thích ảnh
Để tránh kẹt xe dưới lòng đường, nhiều xe đã leo lên vỉa hè.
Chú thích ảnh
Tại bến phà Cát Lái - cửa ngõ phía Đông, các phương tiện xe máy qua phà cũng đông hơn ngày thường.

Tại của ngõ phía Đông, khu vực phà Cát Lái theo hướng từ Đồng Nai về TP Hồ Chí Minh cũng đã xảy ra ùn ứ nghiêm trọng. Hàng chục nhân viên phải đi dọc đoạn đường 25B phía đầu huyện Nhơn Trạch để bán vé cho hành khách.  

Chú thích ảnh
18 giờ chiều 1/5, lượng xe ô tô và xe máy bị ùn ứ nghiêm trọng tại bến phà Cát Lái (hướng từ Nhơn Trạch, Đồng Nai).
Chú thích ảnh
Các nhân viên bán vé được huy động xuống đường bán vé cho hành khách xe máy chờ qua phà Cát Lái.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong TP Hồ Chí Minh, cho biết do kỳ lễ kéo dài trong nhiều ngày nên người dân đã trở lại TP Hồ Chí Minh sớm hơn. Thống kê số lượng người dân qua phà từ Đồng Nai về TP Hồ Chí Minh ngày  30/4 đạt mức 86.000 lượt, tương đương cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến trong ngày 1/5, lượng khách qua phà sẽ tăng lên khoảng 90.000 lượt.

Để phục vụ người dân quay lại TP Hồ Chí Minh, ông Tuấn cho biết đơn vị đã tăng cường 7 phà và đồng thời tăng cường quân số, điều tiết nhân viên xuống đường để bán vé nhằm tạo điều kiện cho phà cập bến nhanh, rút ngắn thời gian chờ đợi... 

Chú thích ảnh
Lúc 15 giờ chiều 1/5, tại cửa ngõ phía Đông đoạn qua khu du lịch Suối Tiên các phương tiện di chuyển thông thoáng hơn do đường xá đã được nâng cấp mở rộng.
Chú thích ảnh
Tại các bến xe miền Đông, miền Tây người dân cũng "tay xách nách mang" để xuống bến sau kì nghỉ lễ dài.
Chú thích ảnh
Gần 19 giờ, lượng phương tiện qua cửa ngõ phía Tây đã kẹt xe nghiêm trọng kéo dài.
Tin, ảnh: Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.