Các cơ quan của Liên hợp quốc bày tỏ lo ngại về xung đột tại Liban

Ngày 24/9, phát biểu với báo giới tại Geneva, người phát ngôn Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR), ông Matthew Saltmarsh cho biết: "LHQ vô cùng lo ngại về sự leo thang nghiêm trọng trong các cuộc tấn công ngày 23/9 tại Liban. Hàng chục nghìn người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa và con số này vẫn tiếp tục tăng".
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Tayr Harfa, Liban ngày 24/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng ngày, người phát ngôn của văn phòng UNHCR, bà Ravina Shamdasani nhấn mạnh cơ quan này "đặc biệt lo ngại về sự leo thang mạnh mẽ của các cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah”, đồng thời kêu gọi "tất cả các bên ngay lập tức chấm dứt bạo lực và bảo vệ dân thường".

Trong khi đó, Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) lên án tác động đối với những người trẻ tuổi ở Liban. Phó đại diện UNICEF tại Liban, bà Ettie Higgins tuyên bố: "Chúng tôi cảnh báo bất kỳ sự leo thang nào tiếp theo trong cuộc xung đột này sẽ hoàn toàn là thảm họa đối với tất cả trẻ em ở Liban". Bà Higgins nhấn mạnh: "Ngày 23/9 là ngày tồi tệ nhất của Liban trong 18 năm qua. Bạo lực này phải chấm dứt ngay lập tức, nếu không, hậu quả sẽ vô cùng lớn".

Theo Bộ Y tế Liban, các cuộc không kích của Israel ngày 23/9 đã làm ít nhất 558 người thiệt mạng, trong đó có 50 trẻ em và 94 phụ nữ, trong khi số người bị thương lên tới 1.835 người. Đây là cuộc không kích gây thương vong nhiều nhất trong gần 2 thập kỷ.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Iran, ông Masoud Pezeshkian kêu gọi cộng đồng quốc tế "không để Liban trở thành một Gaza khác". Trả lời phỏng vấn của hãng tin CNN, Tổng thống Pezeshkian kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) "hành động ngay lập tức" ngăn chặn sự leo thang xung đột tại Liban.

Cùng ngày, Nhà Trắng đã khuyến cáo công dân Mỹ ở Liban nên rời đi ngay lập tức, khi các chuyến bay vẫn còn hoạt động. Phát biểu trên chương trình "Good Morning America" của hãng tin ABC, người phát ngôn Nhà Trắng, ông John Kirby nêu rõ: "Chúng tôi muốn đảm bảo rằng vẫn còn những lựa chọn cho người Mỹ rời đi và họ nên rời đi ngay khi những lựa chọn đó còn khả thi".

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Trung Đông cho biết hãng hàng không quốc gia Turkish Airlines và hãng hàng không giá rẻ Pegasus Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ đã hủy các chuyến bay đến và đi từ Liban do nguy cơ rủi ro gia tăng. Quyết định trên được đưa ra sau các cuộc không kích của Israel vào Liban, ảnh hưởng đến các chuyến bay đến và đi từ Beirut theo lịch trình. Trước đó, ngày 23/9, hãng hàng không quốc gia Pháp Air France thông báo sẽ gia hạn lệnh đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Beirut đến ngày 1/10.

Trên thực địa, Văn phòng truyền thông của Hezbollah cho biết Israel đã thả tờ rơi có mã vạch "rất nguy hiểm" xuống Thung lũng Bekaa, miền Đông Liban, cảnh báo rằng việc quét mã bằng điện thoại sẽ "xóa mọi thông tin" khỏi mọi thiết bị.

Bích Liên - Phạm Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.