Các chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh vào Bình Dương làm việc

Chiều 9/3, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng, địa phương trong tỉnh cho phép nhập cảnh các chuyên gia vào làm việc sau khi tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn được kiểm soát tốt.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế kiểm tra danh sách chuyên gia nước ngoài trước khi xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo đó, Bình Dương thống nhất chủ trương tiếp tục nhập hồ sơ nhập cảnh, cách ly y tế cho các nhân sự người nước ngoài vào làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các thân nhân của các chuyên gia này.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đề nghị Cục quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp và Sở Y tế tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện cho các chuyên gia nước ngoài và thân nhân được nhập cảnh theo quy định.

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn cả nước nói chung và tại Bình Dương nói riêng cơ bản được kiểm soát tốt. Từ ngày 6/2 đến nay đã 28 ngày, trên địa bàn tỉnh không ghi nhận ca mắc mới.

Bộ Y tế vừa phân bổ cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương 1.200 liều vaccine và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương 500 liều vaccine để tiêm phòng COVID-19 cho các đối tượng làm nhiệm vụ ở tuyến đầu phòng, chống dịch trong đợt 1 này.

Cùng đồng hành với chính quyền đẩy lùi dịch bệnh, Công ty P&G Việt Nam cũng đã trao tặng 800 triệu đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch cho tỉnh Bình Dương.

Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.