Các chủ đề quan trọng dự kiến thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh G7

Ngày 16/5, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres hối thúc các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) sắp tới tại Nhật Bản cam kết chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân, đồng thời bày tỏ quan ngại về nguy cơ vũ khí hóa trí tuệ nhân tạo (AI).
Chú thích ảnh
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: IRNA/TTXVN

Phát biểu với báo giới tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ) trước khi tới thành phố Hiroshima (Nhật Bản) tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh "đã đến lúc" các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân tuyên bố sẽ không dùng loại vũ khí này “trong bất kỳ trường hợp nào”. Ông khẳng định "đây là thời điểm phải nhấn mạnh sự cần thiết của việc thúc đẩy giải trừ quân bị, đặc biệt là giải trừ vũ khí hạt nhân".

Dự kiến Hội nghị thượng đỉnh G7 sắp tới cũng thảo luận về những phát triển gần đây trong lĩnh vực AI. Về vấn đề này, Tổng Thư ký Guterres bày tỏ quan ngại về nguy cơ vũ khí hóa AI, cụ thể là việc ứng dụng công nghệ này trong các hệ thống vũ khí. Ông nhấn mạnh dù AI là lĩnh vực không dễ quản lý, song các nước cần nhất trí thiết lập ranh giới đỏ trong việc phát triển AI. Ngay cả những doanh nghiệp đi đầu trong phát triển AI cũng nhận thức được tầm quan trọng của việc thiết lập trật tự trong hệ thống.

Tổng Thư ký Guterres cũng đề cập xung đột tại Ukraine, theo đó ông bày tỏ hoài nghi về khả năng đàm phán hòa bình "đạt được kết quả" vào thời điểm hiện tại, đồng thời nhấn mạnh tác động của cuộc xung đột đối với toàn thế giới, đặc biệt là trong vấn đề giá lương thực. Về thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen, ông Guterres kỳ vọng thỏa thuận sẽ được gia hạn khi hết hiệu lực vào ngày 18/5.

Theo thông báo của LHQ, Tổng Thư ký Guterres sẽ rời New York ngày 17/5 đến thành phố Hiroshima, miền Tây Nhật Bản, để tham dự các sự kiện liên quan Hội nghị thượng đỉnh G7 - dự kiến diễn ra từ ngày 19-21/5. Theo kế hoạch, ông Guterres sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida bên lề hội nghị. Trong khuôn khổ hội nghị, ngày 20/5, ông Guterres sẽ tham gia các cuộc họp thảo luận về cách thức hỗ trợ cải thiện các hệ thống tài chính đang tác động đến các nước đang phát triển, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu cùng các vấn đề khác, sau đó tổ chức họp báo vào ngày 21/5.

Đặng Ánh - Hải Yến (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.