Các chỉ số chứng khoán Mỹ đảo chiều tăng điểm cuối phiên 11/9

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đảo chiều chốt phiên 11/9 tăng điểm sau khi diễn ra tình trạng bán tháo, khi số liệu lạm phát làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong tuần tới.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ số Dow Jones tăng 124,75 điểm, hay 0,31%, lên 40.861,71 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 58,6 điểm, hay 1,07%, lên 5.554,12 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 369,65 điểm, hay 2,17%, lên 17.395,53 điểm.

Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 8/2024 tăng 0,2%, tương đương mức tăng của tháng 7/2024. So với cùng kỳ năm ngoái, CPI tăng 2,5%, mức tăng thấp nhất kể từ tháng 2/2021, sau khi tăng 2,9% vào tháng 7/2024.

CPI lõi, không tính đến giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, trong tháng 8/2024 tăng 0,3%, sau khi tăng 0,2% vào tháng 7/2024. So với cùng kỳ năm ngoái, CPI lõi tăng 3,2%, tương đương với mức tăng của tháng 7/2024.

Theo công cụ theo dõi dự báo lãi suất FedWatch Tool của công ty dịch vụ tài chính CME, các thị trường tài chính nhận định có 85% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp trong tuần tới và 15% khả năng hạ 50 điểm cơ bản.  

Các nhà giao dịch cũng theo dõi sát sao cuộc tranh luận vừa qua giữa các ứng viên Tổng thống là Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump, để đánh giá về khả năng thay đổi chính sách sau cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.  

Tại Việt Nam, kết thúc phiên này, chỉ số VN-Index giảm 1,96 điểm, hay 0,16%, xuống 1.253,27 điểm, và chỉ số HNX-Index giảm 0,24 điểm, hay 0,1%, xuống 231,45 điểm.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.