Chứng khoán Mỹ phần lớn tăng điểm trước thềm số liệu lạm phát

Phần lớn các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch 10/9, trước khi số liệu lạm phát quan trọng của Mỹ được công bố.
Chú thích ảnh
Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Khép lại phiên này, chỉ số S&P 500 tăng 0,5% lên 5.495,52 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq ghi thêm 0,8% lên 17.025,88 điểm. Nhưng chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,2% xuống còn 40.736,96 điểm.

Các thị trường đang đón đợi báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ sẽ được công bố trong ngày 11/9. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã phát đi tín hiệu có thể cắt giảm lãi suất trong tháng này trong bối cảnh lạm phát giảm tốc.

Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi cuộc tranh luận đầu tiên và có thể duy nhất giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ là Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump.

Trong số những công ty giảm mạnh trong chỉ số Dow Jones có các ngân hàng JPMorgan Chase và Goldman Sachs, với các mức lần lượt 5,2% và 4,4%, sau khi những bình luận về hoạt động tài chính của ngân hàng khiến các nhà đầu tư thất vọng.

Boeing là một mắt xích yếu khác, khi giảm 1,7% trong phiên này, giữa lo ngại rằng một tổ chức công đoàn thợ máy sẽ từ chối ký hợp đồng mới với công ty và bỏ phiếu đình công.

Cổ phiếu của “ông lớn” công nghệ Apple cũng giảm 0,4% sau khi Tòa án Tư pháp châu Âu phán quyết rằng nhà sản xuất iPhone phải trả 13 tỷ euro (14,3 tỷ USD) tiền thuế truy thu cho Ireland.

Ngược lại, tập đoàn công nghệ máy tính tăng mạnh 11,4% sau khi báo cáo kinh doanh tốt hơn dự đoán, với doanh thu tăng 7% nhờ sự tăng trưởng trong mảng dịch vụ đám mây.

Còn tại Việt Nam, kết thúc phiên này, chỉ số VN-Index giảm 12,5 điểm, hay 0,99%, xuống 1.255,23 điểm, và chỉ số HNX-Index giảm 1,77 điểm, hay 0,76%, xuống 231,69 điểm.

Khánh Ly/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.