Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 24/7 cao kỷ lục

Các chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite của thị trường chứng khoán Mỹ chốt phiên 24/7 cao kỷ lục.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ số S&P 500 tăng nhẹ 0,07%, đóng cửa ở mức 6.363,35 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,18%, lên 21.057,96 điểm, trong khi chỉ số Dow Jones giảm 0,70%, xuống 44.693,91 điểm.

Giá cổ phiếu của Alphabet tăng 1%, khi kết quả kinh doanh của gã khổng lồ về công cụ tìm kiếm này củng cố niềm tin rằng khoản đầu tư lớn vào cuộc đua để làm chủ công nghệ AI đang mang lại thành quả.

Giá cổ phiếu của Microsoft và Amazon đều tăng 1% hoặc trên 1%.

Trong khi đó, giá cổ phiếu của Tesla giảm 8,2%, sau khi Giám đốc điều hành (CEO) Elon Musk cảnh báo về "một vài quý khó khăn" khi Chính phủ Mỹ cắt giảm hỗ trợ cho các nhà sản xuất xe điện. Kể từ đầu năm 2025 đến nay, giá cổ phiếu của tập đoàn này đã giảm khoảng 25%.

Thỏa thuận thương mại Mỹ - Nhật và những dấu hiệu tiến triển gần đây trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ với Liên minh châu Âu cũng thúc đẩy đà tăng của Phố Wall.

Người phụ trách chiến lược đầu tư trưởng tại công ty nghiên cứu thị trường CFRA Research, Sam Stovall, cho biết, các nhà đầu tư đang lạc quan về những cuộc đàm phán thương mại, về nền kinh tế, xu hướng lạm phát, cũng như báo cáo lợi nhuận quý II/2025 tốt hơn dự kiến.

Thị trường cũng theo dõi chuyến thăm của ông Trump tới trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 24/7, sau nhiều tháng Tổng thống "kêu ca" Chủ tịch Fed Jerome Powell về mức lãi suất mà ông cho là quá cao. 

Với việc Fed được dự đoán rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tuần tới, các nhà giao dịch nhận thấy khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2025 là 60%, theo công cụ FedWatch của CME.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 24/7, VN-Index tăng 8,71 điểm (0,58%) lên 1.521,02 điểm, HNX-Index tăng 1,34 điểm (0,54%) lên 250,67 điểm.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.