Chứng khoán toàn cầu khởi sắc sau thỏa thuận thương mại Mỹ - Nhật

Thị trường chứng khoán thế giới đồng loạt tăng điểm trong phiên 23/7 sau khi Nhật Bản và Mỹ đạt được thỏa thuận thương mại, trong đó đáng chú ý là việc giảm mức thuế quan mà Tổng thống Donald Trump áp lên ngành ô tô trọng yếu của Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Hoạt động tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Bên cạnh thỏa thuận với Nhật Bản, Mỹ cũng đã đạt thỏa thuận với Indonesia và Philippines, làm dấy lên hy vọng rằng nhiều quốc gia khác sẽ nối gót kết thúc đàm phán trước hạn chót ngày 1/8 do ông Trump đặt ra.

Ông Russ Mould, Giám đốc đầu tư tại AJ Bell, nhận định tin tức về thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Nhật đang thúc đẩy sự lạc quan trong giới đầu tư rằng các thỏa thuận khác có thể sẽ đạt được trước khi các mức thuế trừng phạt có hiệu lực.

Phố Wall đã có một phiên giao dịch khởi sắc, với chỉ số Dow Jones tăng hơn 1%, trong khi S&P 500 và Nasdaq cùng xác lập các mức kỷ lục đóng cửa mới.

Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,1% lên 45.010,29 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,8% lên 6.358,91 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,6% lên 21.020,02 điểm.

Tại London, chỉ số FTSE 100 tăng 0,4% lên 9.061,49 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris tăng 1,4% lên 7.850,43 điểm, còn chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt tăng 0,8% lên 24.240,82 điểm.

Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) tăng 3,5% lên 41.171,32 điểm sau khi Tổng thống Mỹ công bố thỏa thuận sẽ hạ thuế quan đối với một số hàng hóa Nhật Bản xuống còn 15%, từ mức 25% bị đe dọa trước đó. Đặc biệt, thuế quan đối với ô tô, ngành chiếm tới 8% việc làm tại Nhật, sẽ giảm xuống còn 15%, thấp hơn mức 25% áp dụng cho các quốc gia khác. Đổi lại, Nhật Bản cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ, ông Trump cho biết trên mạng xã hội Truth Social.

Phản ứng trước thông tin này, cổ phiếu của các hãng xe Nhật Bản đã tăng phi mã như cổ phiếu Toyota tăng vọt hơn 14%, cổ phiếu Mitsubishi tăng 13% và cổ phiếu Nissan tăng 8%.

Các nhà sản xuất ô tô châu Âu cũng được hưởng lợi khi cổ phiếu Stellantis tại Paris tăng khoảng 9%, cổ phiếu của các hãng xe Đức như BMW, Mercedes Benz, Porsche và Volkswagen đều tăng hơn 4%.

Ông Trump cũng công bố thỏa thuận với Philippines nhằm giảm thuế đối với hàng hóa nước này một điểm phần trăm xuống còn 19%, trong khi thuế quan đối với hàng hóa Indonesia được cắt giảm mạnh từ 32% xuống 19%. Thị trường chứng khoán Manila và Jakarta đều ghi nhận sắc xanh.

Các thông báo này đã thúc đẩy kỳ vọng về các thỏa thuận khác trước hạn chót vào ngày 1/8 tới, dù các cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu và Hàn Quốc vẫn chưa có kết quả. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 23/7 cho biết Mỹ đang có tiến triển trong đàm phán thuế quan với EU.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 23/7, chỉ số VN-Index tăng 2,77 điểm lên 1.512,31 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 1,48 điểm, lên 249,33 điểm.

Minh Hằng/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.